Nga 'phản đòn', trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, hủy thỏa thuận lập Tổng lãnh sự

Bộ Ngoại giao Nga đã ra lệnh trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh ở nước này, tuyên bố họ là các nhân vật không được hoan nghênh.

Nga tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh. Ảnh: Sputnik.

"Tổng số 23 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Anh tại Mátxcơva được coi là nhân vật không được hoan nghênh và phải rời Nga trong vòng một tuần", Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 17.3.

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, động thái này nhằm đáp lại "những hành động khiêu khích" và "những cáo buộc vô căn cứ về vụ việc ở Salisbury ngày 4.3" của Anh.

Thêm vào đó Bộ cũng tuyên bố đình chỉ các hoạt động của Hội đồng Anh ở Nga, liên quan đến tình trạng không được kiểm soát của tổ chức này.

Ngoài ra, phía Nga cũng hủy thỏa thuận lập và duy trì Tổng lãnh sự quán Anh ở St Petersburg. Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ với Sputnik rằng phía Anh sẽ có thời gian cần thiết để đóng cửa cơ sở này.

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Anh tại Nga Laurie Bristow hôm 17.3.

Cũng theo AFP, Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo Anh "nếu các hành động không thân thiện tiếp theo được đưa ra đối với Nga, phía Nga vẫn có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả khác”.

Quan hệ giữa Nga và Anh đã xấu đi trong 2 tuần gần đây sau khi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị phát hiện bất tỉnh tại một trung tâm mua sắm ở Salisbury.

Sau vụ việc, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố "rất có khả năng" Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc, trong đó cho biết cha con cựu điệp viên Nga bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh lớp quân sự Novichok do Liên Xô phát triển.

Hôm 14.3, bà Theresa May đã thông báo loạt các biện pháp đáp trả Nga, trong đó có việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga khỏi nước này và đình chỉ các cuộc tiếp xúc song phương giữa London và Mátxcơva. Theo Đại sứ Nga tại Anh, 80 nhà ngoại giao và người thân của họ sẽ rời Anh trong ngày 20.3.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-phan-don-truc-xuat-23-nha-ngoai-giao-anh-huy-thoa-thuan-lap-tong-lanh-su-596254.ldo