Nga 'phản đòn' tội danh liên quan vụ máy bay bị bắn hạ tại Ukraine

Ba người Nga và một người Ukraine đã bị kết tội vận chuyển hệ thống tên lửa tấn công MH17 tới địa điểm phóng

Gần 5 năm đã trôi qua sau khi chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị tên lửa bắn rơi khi bay qua miền đông Ukraine vào ngày 17/7/2014 khiến 298 hành khách và phi hành đoàn bị thiệt mạng. Mới đây, ba người Nga và một người Ukraine đã bị kết tội vận chuyển chính hệ thống tên lửa tấn công MH17 tới địa điểm phóng.

Bốn người bị kết tội bao gồm Igor Girkin (phía trên bên trái), Sergey Dubinskiy (phía trên bên phải), Oleg Pulatov (phía dưới bên trái) và Leonid Kharchenko (phía dưới bên phải)

Bốn người bị kết tội bao gồm Igor Girkin (phía trên bên trái), Sergey Dubinskiy (phía trên bên phải), Oleg Pulatov (phía dưới bên trái) và Leonid Kharchenko (phía dưới bên phải)

Ba người Nga là Igor Girkin, 48 tuổi, Sergey Dubinskiy, 56 tuổi và Oleg Pulatov, 52 tuổi; còn người Ukraine là Leonid Kharchenko, 47 tuổi.

Girkin là một cựu đại tá của cơ quan an ninh Nga FSB, Dubinskiy từng làm cho GRU – cơ quan tình báo quân sự Nga và Pulatov là một quân nhân của Spetznaz, lực lượng đặc biệt thuộc GRU. Kharchen là nghi phạm duy nhất không có bối cảnh liên quan tới quân sự.

Theo các nhà điều tra và công tố viên quốc tế, nhóm người trên "hợp tác chặt chẽ với nhau" để có được quả tên lửa 9M38 của hệ thống tên lửa Buk, từng được Nga sử dụng; và lắp đặt nó trước khi bắn vào máy bay MH17.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở La Haye, trưởng công tố Fred Westerbeke cho rằng, việc Nga không hỗ trợ cho điều tra là "một cái tát vào mặt" các gia đình nạn nhân.

"Chúng tôi nhận định rằng có sự liên quan của Nga bởi vì họ chế tạo ra quả tên lửa được sử dụng để bắn hạ MH17", ông Westerbeke nói.

Trước khi cuộc họp báo trên diễn ra, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Moscow không tin tưởng vào cuộc điều tra. Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích lời buộc tội là "vô căn cứ".

Cơ quan ngoại giao Nga phủ nhận việc nước này từng từ chối hỗ trợ điều tra. "Cho dù vậy, Nga sẽ tiếp tục đề nghị hợp tác", Bộ Ngoại gia Nga tuyên bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt kêu gọi Moscow "giờ đây phải hợp tác đầy đủ với các công tố viên vụ MH17", đồng thời cung cấp bất kỳ trợ giúp được yêu cầu, theo đúng vai trò của Nga tại Hội đồng Bảo an.

"Vụ MH17 bị bắn rơi diễn gần 5 năm trước và cái chết của 298 người trên máy bay, bao gồm 10 người Anh, là một tội ác man rợ. Gia đình và bạn bè của các nạn nhân xứng đáng được công lý bảo vệ," Ngoại trưởng Hunt nói. "Nước Anh đề nghị hỗ trợ tiến trình khởi tố và hoàn toàn tin tưởng vào cả đội ngũ điều tra chung và hệ thống luật phòng chống tội phạm của Hà Lan".

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nga-phan-don-toi-danh-lien-quan-vu-may-bay-bi-ban-ha-tai-ukraine-20190620073424267.htm