Nga phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa siêu thanh ở châu Âu

Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 20/7 đã cảnh báo Mỹ về kế hoạch triển khai tên lửa siêu thanh của nước này ở châu Âu.

Theo tuyên bố được đăng tải trên Twitter của Đại sứ quán Nga tại Mỹ, việc triển khai bất kỳ tên lửa siêu thanh nào của Mỹ ở châu Âu sẽ gây ra nguy cơ mất ổn định, đặc biệt ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Nga. Bởi khoảng cách và thời gian bay ngắn của hệ thống tên lửa siêu thanh này sẽ khiến Nga không có thời gian ra quyết định và làm tăng khả năng xảy ra xung đột vô tình.

Nga phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa siêu thanh ở châu Âu.Ảnh minh họa: Military

Nga phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa siêu thanh ở châu Âu.Ảnh minh họa: Military

Trước đó trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, Thư ký báo chí John Kirby đã đề cập đến việc Nga phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon (Zircon) đánh trúng mục tiêu ở Biển Barents với tầm xa hơn 350 km ngày 19/7. Ông Kirby cho rằng tên lửa siêu thanh mới của Nga có thể dẫn đến mất ổn định và gây rủi ro đáng kể vì chúng có thể mang theo đầu đạn hạt nhân./.

Xuân Hùng/VOV1 (biên dịch) Theo TASS

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nga-phan-doi-viec-my-trien-khai-ten-lua-sieu-thanh-o-chau-au-875395.vov