Nga phản đối nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus

Ngày 18/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần lượt điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận về tình hình Belarus trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình đòi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từ chức, sau khi ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần trước.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức, Tổng thống Putin đã bày tỏ phản đối mọi mưu toan của nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus. Theo ông, một sự can thiệp như vậy có thể khiến cuộc khủng hoảng tại nước này thêm trầm trọng. Tổng thống Nga cũng bày tỏ hy vọng tình hình Belarus sớm trở lại bình thường.

Tương tự, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Belarus hoặc gây sức ép đối với ban lãnh đạo quốc gia Đông Âu này là điều không thể chấp nhận được.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết quyền Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei đã điện đàm với những người đồng cấp Phần Lan và Thụy Điển liên quan đến vấn đề Belarus. Bộ trên cho hay ông Makei và người đồng cấp Phần Lan Pekka Haavisto bày tỏ mối quan tâm chung trong việc bảo vệ các kênh liên lạc và duy trì đối thoại. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde, ông Makei đã thảo luận về triển vọng hợp tác giữa Belarus với Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc bầu cử Tổng thống Belarus đã diễn ra ngày 9/8 vừa qua. Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương công bố, ông Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ. Tiếp đến là bà Svetlana Tikhanovkskaya - nhận được 10,12% số phiếu. Bà Tikhanovkskaya tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử.

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố của Belarus và biến thành xô xát với cảnh sát. Theo Bộ Nội vụ Belarus, hàng nghìn người đã bị bắt giữ trong khi một số nhân viên cảnh sát và người biểu tình đã bị thương.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-phan-doi-nuoc-ngoai-can-thiep-vao-cong-viec-noi-bo-cua-belarus-20200818202235923.htm