Nga phá hủy cơ sở lắp UAV, pháo M777, chặn 2 tên lửa Storm Shadow

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công cơ sở lắp ráp UAV, đánh chặn tên lửa Storm Shadow và phá hủy pháo M777 của Ukraine.

Khói bốc lên giữa một vụ pháo kích của Ukraine vào Vùng Belgorod của Nga. (Ảnh: RT)

Khói bốc lên giữa một vụ pháo kích của Ukraine vào Vùng Belgorod của Nga. (Ảnh: RT)

Ngày 4/6, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa bằng tên lửa có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu của đối phương tại các sân bay quân sự. Kết quả là các sở chỉ huy, trạm radar, thiết bị hàng không Ukraine cũng như các kho đạn của họ đã bị tấn công.

Ở hướng Kupyansk, các cuộc tấn công do hàng không và pháo binh của cụm lực lượng Zapad (Nga) đã vô hiệu hóa nhân lực và khí tài của đối phương gần Novomlynsk, Sinkovka, Olshana và Timkovka (vùng Kharkov).

Ngoài ra, Nga đã ngăn chặn hành động của 4 nhóm tấn công và trinh sát Ukraine ở gần Berestovoye (vùng Kharkov), Rozovka, Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR) và Liman (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR).

Tổn thất của Ukraine ở hướng này là 70 quân nhân Ukraine, 3 xe cơ giới, 2 xe bán tải và 1 khẩu lựu pháo D-20.

Theo hướng Krasny Liman, các cuộc tấn công của Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị AFU gần Yampolovka, Torskoye (DPR), Makeevka, Poschanka, Nevskoye và Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR) và vùng lâm nghiệp Serebryansky.

Một nhóm trinh sát và tấn công Ukraine đã bị vô hiệu hóa gần Grigorovka (DPR).

Tại hướng trên, Ukraine mất 65 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, lựu pháo D-20 và D-30, cũng như 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 63 AFU đã bị phá hủy gần Serebryanka (DPR).

Ở hướng Donetsk, các đơn vị đặc nhiệm Akhmat ở khu vực chiến thuật Maryinka và các đơn vị của Quân đoàn 1 thuộc Tập đoàn quân Yug gần Avdeevka của Nga vẫn tiếp tục các hoạt động chiến đấu tích cực.

Tổn thất của AFU tại hướng này lên tới 200 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 1 hệ thống Grad, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, cũng như pháo D-20 và D-30.

Ngoài ra, các kho đạn của AFU đã bị loại bỏ gần Slovyansk và Minkovka (DPR).

Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, các cuộc tấn công do hàng không và pháo binh của Cụm lực lượng Vostok (Nga) đã vô hiệu hóa các đơn vị AFU gần Pavlovka, Shevchenko (DPR), Chervonoye, Poltavka, Preobrazhenka và Malaya Tokmachka (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở các hướng trên là 240 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe cơ giới, 1 lựu pháo Msta-B, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad.

Các kho đạn của Lữ đoàn pháo binh số 11 và Lữ đoàn cơ giới số 65 của AFU đã bị phá hủy gần Temirovka và Preobrazhenka (vùng Zaporozhye).

Trên hướng Kherson, tổn thất của Ukraine là 20 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 96 đơn vị pháo binh của AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài quân sự của họ tại 73 khu vực.

Một cơ sở lắp ráp UAV của Ukraine gần Dnepropetrovsk đã bị tấn công bởi vũ khí có độ chính xác cao.

Các sở chỉ huy và quan sát của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 102 và các tiểu đoàn Lữ đoàn cơ giới 24 của AFU đã bị tấn công gần Poltavka (vùng Zaporozhye) và Dzerzhinsk (DPR).

Ngoài ra, các chốt kiểm soát của AFU đã bị dội hỏa lực gần Slovyansk (DPR) và Sumy.

Các cơ sở phòng không Nga đã đánh chặn 2 tên lửa hành trình Storm Shadow, 2 tên lửa chiến thuật Tochka-U và 14 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS và Uragan.

Ngoài ra, 21 UAV Ukraine đã bị bắn hạ gần Vrubovka, Lozovsky, Kremennaya (LPR), Orlinskoye, Maly Kremenchik, Volodino (DPR), Zhovtnyovoye (vùng Kharkov), Novaya Kakhovka, Lyubimovka, Andreevka ( vùng Kherson), Rabotino (vùng Zaporozhye) và vùng biển Biển Đen.

Theo Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 3/6, phía Nga mất thêm 470 quân, 8 xe tăng, 10 xe chiến đấu bọc thép, 22 hệ thống pháo, 1 hệ thống pháo phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 10 UAV, 16 phương tiện chở nhiên liệu và 4 hệ thống đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-pha-huy-co-so-lap-uav-phao-m777-chan-2-ten-lua-storm-shadow-post641701.html