Nga nói về khả năng Ukraine rút khỏi thỏa thuận Minsk

Nếu Kiev quyết định từ bỏ các thỏa thuận hòa bình Minsk, điều này sẽ làm mất cơ sở đàm phán của quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông nam Ukraine, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trên kênh truyền hình Rossiya-1 của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo hãng tin TASS, trên truyền hình Nga, khi nói về việc Nga đã sẵn sàng cho khả năng Ukraine rút khỏi thỏa thuận Minsk hay chưa, ông Peskov cho rằng “tình yêu không thể ép buộc nhưng rõ ràng cả Đức, Pháp và Nga đều không thích” động thái này của Kiev.

“Đối thoại với đại diện của các nước cộng hòa tự xưng là cần thiết để đưa ra văn bản thay thế. Trong khi đó, Kiev hoàn toàn bác bỏ cuộc đối thoại này. Vì vậy, đây là một vòng luẩn quẩn”, người phát ngôn của Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông thất vọng với sự thiếu tiến triển trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Người phát ngôn của Điện Kremlin cũng cho rằng “Kiev đã không làm gì để tuân thủ Gói biện pháp Minsk và các thỏa thuận Paris; tiếp tục không làm gì cả và về cơ bản, không có tiến triển nào cả”.

Theo ông Peskov, giới lãnh đạo Ukraine “ngày càng thường xuyên nói rằng cần phải thay đổi các thỏa thuận Minsk”.

“Dù điều này có nghĩa là Kiev rút chính thức khỏi Gói biện pháp Minsk hay không, chúng tôi vẫn chưa biết”, ông Peskov nói và cho hay vẫn còn nhiều các câu hỏi liên quan đến lập trường của Kiev.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nga-noi-ve-kha-nang-ukraine-rut-khoi-thoa-thuan-minsk-528976.html