Nga nói tù binh Ukraine không muốn bị trao đổi

Những binh sĩ Ukraine bị Nga bắt làm tù binh đã bày tỏ nguyện vọng được ở lại vùng lãnh thổ do Mátxcơva và các lực lượng đồng minh kiểm soát, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Các tù nhân chiến tranh Ukraine thuộc các đơn vị bộ binh, hải quân, vệ binh quốc gia, đổ bộ đường không và mặt đất đã chọn ở lại vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát vì họ không muốn tiếp tục chiến đấu và sợ bị đưa ra tiền tuyến một lần nữa nếu được trao trả cho quân đội Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga viết trên kênh Telegram chính thức.

Mátxcơva cho biết các tù binh Ukraine không muốn bị sử dụng làm “bia đỡ đạn” và tử nạn trên chiến trường trong khi thực hiện “các mệnh lệnh tội lỗi của Kiev”.

Quân đội Nga cũng đăng tải một đoạn video về cuộc phỏng vấn một tù binh Ukraine đã tự nguyện hạ vũ khí và nộp mình cho các lực lượng đồng minh. Tù binh này khẳng định mình được đối xử tốt, và không muốn quay trở lại Ukraine theo dạng trao đổi tù binh trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rất ít binh sĩ tự nguyện đầu hàng do bị các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa của Ukraine trấn áp. Phe dân tộc chủ nghĩa dọa sẽ bắn bỏ bất kỳ binh sĩ nào tìm cách đào ngũ.

Đầu tháng này, Nga ra tuyên bố khẳng định tuân thủ nghiêm ngặt Công ước Geneva về đối xử nhân đạo với các tù binh chiến tranh. Ngược lại, Mátxcơva cáo buộc Kiev tra tấn, bỏ đói và không chăm sóc y tế cho các tù binh Nga. Vào thời điểm đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cũng lên án việc phương Tây không muốn buộc Kiev phải chịu trách nhiệm về những vi phạm và tội ác này.

Hồi tháng 7, Mátxcơva đã đổ lỗi cho Kiev về vụ pháo kích chết người nhằm vào một cơ sở giam giữ ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Kiev đã khiến 50 tù binh Ukraine thiệt mạng và 73 người khác bị thương.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-noi-tu-binh-ukraine-khong-muon-bi-trao-doi-post1461593.tpo