Nga nói sự thật về việc thử S-500 tại Syria

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin hệ thống phòng không S-500 đã được thử nghiệm ở Syria.

Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra vào ngày 3 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống S-500 được thử nghiệm tại trường bắn Ashuluk ở khu vực Astrakhan, nơi có điều kiện không dễ dàng hơn ở Syria.

“S-500 được thiết kế để chống lại các tên lửa đạn đạo và vũ khí tầm xa. Nga không có nhu cầu thử nghiệm hoặc sử dụng hệ thống S-500 tại Syria”, theo tuyên bố của TASS.

Nhật báo Izvestia trong số ra ngày 2 tháng 10 trích dẫn các nguồn tin ẩn danh từ Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng, các thành phần quan trọng của S-500 đã được thử nghiệm trong điều kiện kỹ thuật và khi hậu khắc nghiệt của Syria.

Hệ thống S-400 Triumf tại căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở tỉnh Latakia, phía tây bắc Syria.

Hệ thống S-400 Triumf tại căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở tỉnh Latakia, phía tây bắc Syria.

“Đặc biệt chú ý đến sự hoạt động trơn tru của tất cả các thành phần… Thiết bị đã được thử nghiệm trong điều kiện khí hậu và kỹ thuật khắc nghiệt”, hãng tin dẫn lời cựu Phó tổng tư lệnh Không quân Nga, Tướng Aitech Bizhev, về các vấn đề tích hợp của hệ thống S-500.Các nguồn tin nói với Izvestia rằng, các chuyên gia đã xác định được một số vấn đề nhất định với hệ thống trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, chúng đã nhanh chóng được khắc phục và thử nghiệm được tuyên bố là đã thành công.

Liên quan đến các căn cứ của Nga ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng, những căn cứ này được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không S-400, Pantsir-S1, Tor-M2 cùng với máy bay chiến đấu Su-35.

Được phát triển bởi người khổng lồ Almaz-Antey, S-500 Prometey có tầm bắn kỷ lục lên đến 600 km. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, S-500 sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ cuối năm 2020.

Theo Như Ý/Báo Đất Việt

Theo Như Ý/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-noi-su-that-ve-viec-thu-s-500-tai-syria/20191011105802530