Nga nói sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan vào ngày 21-5

Nga thông báo sẽ ngưng cung cấp khí đốt cho Phần Lan vào ngày 21-5 (giờ địa phương), sau khi công ty năng lượng quốc gia Phần Lan từ chối thanh toán khí đốt cho Nga bằng đồng rúp.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm 20-5 đã thông báo cho Phần Lan rằng họ sẽ ngưng cung cấp khí đốt cho nước này vào ngày 21-5, sau khi công ty năng lượng quốc gia Phần Lan Gasum từ chối thanh toán khí đốt cho Moscow bằng đồng rúp, hãng tin Reuters đưa tin.

“Rất tiếc là nguồn cung khí đốt tự nhiên theo hợp đồng cung cấp của chúng tôi giờ sẽ bị ngừng” - ông Mika Wiljanen, Giám đốc điều hành Gasum, cho biết.

Nga dự kiến sẽ cắt khí đốt sang Phần Lan vào 11 giờ trưa 21-5 (giờ Việt Nam).

Nga sẽ ngưng cung cấp khí đốt cho Phần Lan vào ngày 21-5. Ảnh: BLOOMBERG

Nga sẽ ngưng cung cấp khí đốt cho Phần Lan vào ngày 21-5. Ảnh: BLOOMBERG

Gasum cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho khách hàng trong nước từ các nguồn khác thông qua đường ống Balticconnector nối Phần Lan với Estonia.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết chưa có thông tin chi tiết liên quan đến các hợp đồng cung cấp khí đốt của Gazprom. "Tuy nhiên, rõ ràng sẽ không có gì được cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai" - ông nói.

Nguy cơ mất phần lớn nguồn cung cấp khí đốt đã thúc đẩy các công ty lớn của nghiệp Phần Lan tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế hoặc lập kế hoạch điều chỉnh hoạt động sản xuất. Tập đoàn lâm nghiệp Stora Enso của Phần Lan cho biết đã thay thế khí đốt nhập khẩu từ Nga bằng khí tự nhiên hóa lỏng.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nga-noi-se-ngung-cung-cap-khi-dot-cho-phan-lan-vao-ngay-21-5-post681022.html