Nga nói rõ tin đồn trả Nhật đảo

Nhật có thể bảo đảm Mỹ không triển khai quân sự ở đảo Kuril nhưng Moscow nói khả năng trao đảo cực thấp.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 18/11 phát đi tuyên bố cho biết, khả năng trao đảo trong chuỗi đảo Kuril cho Nhật Bản là khó xảy ra.

Ông Peskov cho biết, những suy đoán, dự đoán cho rằng khi có thỏa thuận riêng biệt thì sẽ diễn ra khả năng trao đảo từ phía Nga cho Nhật Bản và điều này là "không đúng".

Nga đồng thuận dùng tuyên bố chung Xô- Nhật năm 1956 làm cơ sở ký Hiệp ước Hòa bình nhưng trao đảo cho Nhật Bản là chuyện không thể.

"Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã nghe rất nhiều suy đoán khác nhau, những dự đoán chính trị về một số thỏa thuận riêng biệt, về việc chuyển đảo... Điều này không đúng và không thể đúng" - ông Peskov nhấn mạnh trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, một Hiệp ước Hòa bình giữa hai nước sẽ được ký kết dựa trên các cơ sở từ Tuyên bố chung năm 1956.

Tuyên bố chung năm 1956 không hề ngụ ý tới việc chuyển giao lãnh thổ Nga sang phía Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là khi hai nước có một Hiệp ước Hòa bình đi nữa thì không phải phần lãnh thổ sẽ "tự động" được chuyển giao quyền sở hữu.

"Chúng tôi có thể nói, có được Hiệp ước Hòa bình nghĩa là được chuyển giao tự động bất kỳ phần lãnh thổ nào? Hoàn toàn không. Đây là những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói khi ông trả lời câu hỏi của nhà báo rồi" - ông Peskov cho hay.

Ông Peskov nhấn mạnh, một thỏa thuận, một Hiệp ước Hòa bình là cần thiết, nhưng phải để nó diễn ra mà không chống lại lợi ích của các bên tham gia thỏa thuận.

"Một sự thỏa hiệp là điều cần thiết. Một Hiệp ước Hòa bình là cần thiết nhưng điều đó phải không xung đột với lợi ích quốc gia của một trong hai bên.

Nga có kinh nghiệm nhiều trong việc này và chúng ta không thể bỏ qua Nhật Bản hay các nước khác, trên hết là Mỹ. Chúng [lợi ích quốc gia -ND] sẽ được bàn thảo trong các cuộc đàm phán và vấn đề này cũng sẽ cần phải có giải pháp triệt để" - ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết, sau cuộc gặp của Tổng thống Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Singapore, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tăng cường các cuộc đàm phán Hiệp ước Hòa bình trên cơ sở tuyên bố chung năm 1956.

Từ giữa thế kỷ 20, Nga và Nhật Bản đã đàm phán Hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II. Trở ngại chính cho vấn đề này là vấn đề quyền sở hữu quần đảo Nam Kuril. Sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II, tất cả Quần đảo Kuril được sáp nhập vào Liên Xô.

Năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản đã ký một tuyên bố chung về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh. Hai nước tiếp tục các quan hệ ngoại giao và các quan hệ khác, tuy nhiên không có hiệp định hòa bình nào được ký kết cho đến bây giờ.

Thông tấn TASS cho biết, Liên Xô đã cam kết với các giấy tờ tuyên bố sẵn sàng giao lại đảo Shikotan, Habomai và một số hòn đảo nhỏ sang Nhật Bản như một cử chỉ thiện chí sau khi Hiệp ước hòa bình cuối cùng được ký kết.

Tuy nhiên, sau khi Nhật Bản ký một hiệp ước an ninh với Mỹ vào năm 1960, Liên Xô cũ đã thu hồi các đảo trên. Chính phủ Liên Xô cho biết rằng, các đảo sẽ được bàn giao cho Nhật Bản chỉ khi nào tất cả các lực lượng ngoại quốc được rút khỏi lãnh thổ.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã bày tỏ sự cố gắng hàn gắn quan hệ hai nước tiến tới Hiệp ước Hòa bình một cách kiên nhẫn.

Tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị thượng đỉnh của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Singapore vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản đã có những phát biểu rất tích cực về việc sẽ cùng Nga ký một Hiệp ước Hòa bình, giải quyết xong vấn đề sau 70 năm hậu chiến.

Theo lời ông Abe, cuối cùng sẽ có thể giải quyết được "vấn đề khó khăn".

Nhưng tuyên bố mới nhất của Thư ký báo chí Điện Kremlin thì lại cho thấy quá ít triển vọng. Nga đồng thuận lấy tuyên bố chung Xô- Nhật 1956 làm cơ sở để giải quyết vấn đề tồn đọng giữa hai nước. Nhưng như ông Peskov đã phân tích, Tuyên bố này không nhắc tới việc Nga sẽ trao, chuyển chủ quyền đảo cho Nhật Bản.

Dự kiến sang năm 2019, Thủ tướng Nhật Bản sẽ còn tích cực nỗ lực con thoi với phía Nga nhằm thúc đẩy tình trạng chủ quyền của chuỗi đảo Kuril.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Moscow vào cuối tháng 1/2019. Hai nhà lãnh đạo sẽ có ít nhất 3 cuộc gặp trong vòng 6 tháng tới nhằm thống nhất về Hiệp ước Hòa bình.

"Trong 6 tháng tới, hai nhà lãnh đạo sẽ có ít nhất ba cuộc gặp. Vào cuối tháng này ở Buenos Aires, sẽ có một cuộc họp khác tại Moscow vào cuối tháng 1/2019, và tôi biết rằng, chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga tới Nhật Bản đã được lên kế hoạch cho Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka vào năm tới" - Thông tấn TASS dẫn tuyên bố của người đứng đầu Liên minh công nghiệp và doanh nhân Nga Alexander Shokhin tiết lộ.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-noi-ro-tin-don-tra-nhat-dao-3369490/