Nga nói: Mỹ hành động không thể chấp nhận được

Mỹ liên tục gây hấn với Nga ở các Đại sứ quán tại Mỹ, Moscow chỉ rõ: Mỹ đã nếm đòn từ các mạng xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Krym24 hôm 28/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, các Đại sứ quán Nga ở nước ngoài phải đối mặt với việc bị các mạng xã hội Mỹ chặn tài khoản.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

“Các Đại sứ quán Nga bị chặn trong khi các trang giả mạo các Đại sứ quán Nga ở nước ngoài lại hoạt động ở trạng thái chính thức. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để đến văn phòng của các công ty mạng xã hội và nền tảng Internet Mỹ và giải quyết vấn đề có vẻ sơ đẳng này” - người phát ngôn Zakharova nói.

Người phát ngôn Nga lưu ý rằng, cần phải chứng minh cho các công ty Mỹ thấy cần chặn các trang giả mạo các Đại sứ quán Nga. Theo bà Zakharova, Bộ Ngoại giao Nga thường xuyên phải đối mặt với điều này.

Bà Zakharova cũng chỉ trích thêm rằng, giờ đây cả thế giới đều biết các mạng xã hội và nền tảng Internet của Mỹ hành xử như thế nào sau vụ chặn tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đang cho thấy rõ sự chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào cách hành xử của các cơ quan truyền thông xã hội Mỹ.

Trước khi mạng xã hội Mỹ chặn tài khoản các Đại sứ quán Nga thì các cơ quan ngoại giao này đã bị chính quyền Mỹ cắt đứt liên lạc bằng điện thoại cố định và đường dây điện. Tổng Lãnh sự quán Nga còn cho biết đường truyền internet tới cơ quan này cũng thường xuyên có vấn đề.

Phía Nga cho rằng tình trạng mất liên lạc qua điện thoại như vậy là "không thể chấp nhận được" và gây ra "vấn đề lớn" cho cộng đồng người Nga ở New York và các khu vực xung quanh.

Dù phía Mỹ giải thích vấn đề chỉ là "sự cố kỹ thuật" song người Nga đã nhận thấy đây không chỉ là vấn đề đơn thuần như vậy. Các vấn đề liên quan đến ngoại giao không thể trùng khớp với thời điểm Mỹ đang nếm chịu các vấn đề về an ninh mạng, bạo loạn tại Điện Capitol và liên tục đổ lỗi các vấn đề bầu cử là do nước ngoài can thiệp, bao gồm cả Nga.

Cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1 diễn ra khi người ủng hộ ông Trump xông vào bên trong trụ sở. Lực lượng an ninh Điện Capitol, Vệ binh quốc gia, cảnh sát chống bạo động... đã được điều tới và đẩy lui người biểu tình. Cuộc bạo loạn hôm 6/1 đã cho thấy rõ sức mạnh của các công ty truyền thông xã hội Mỹ thế nào và sự kiểm soát các công ty này cũng cho thấy lỗ hổng ra sao.

Mỹ nếm trải "sức mạnh" các mạng xã hội Mỹ.

Tới nay, khi Nga cũng phải đối mặt với cuộc biểu tình cũng được thúc đẩy bởi các mạng xã hội Mỹ hoạt động tại Nga thì Washington lại bày tỏ quan ngại, cứ như họ chưa từng trải qua ngày 6/1 lịch sử.

Các mạng xã hội Mỹ như Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,... đã cho phép truyền tải hàng loạt các hành động, tin nhắn, hashtag lôi kéo người dân Nga đi biểu tình, bất chấp giới chức Nga trước đó đã thông báo cuộc biểu tình này là trái phép và đã thực hiện loạt cuộc gọi yêu cầu các công ty Mỹ này gỡ bỏ các nội dung.

Chưa kể, trước cuộc biểu tình, giới ngoại giao Mỹ tại Nga còn có động thái kích động hơn. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow phát cảnh báo với người Mỹ tại Nga, khuyến cáo tránh xa các tuyến đường được cho là sẽ có biểu tình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hành động này không thích hợp và gián tiếp can thiệp vào vấn đề nội bộ của Nga.

Người biểu tình ủng hộ ông Navalny đụng độ với cảnh sát Moscow. Ảnh: Reuters

Phía Nga cáo buộc đại sứ quán Mỹ “đạo đức giả” sau khi phía Mỹ cho rằng việc cảnh sát Nga phản ứng với cuộc biểu tình là hành động có kế hoạch nhằm đàn áp tự do ngôn luận và biểu tình ôn hòa. Nhưng phía Mỹ cũng đã không so sánh cuộc biểu tình tại Nga và cuộc biểu tình ở Thủ đô Mỹ hôm 6/1.

Sự mâu thuẫn mà Mỹ đang thể hiện cùng với cách hành xử kiểu tiêu chuẩn kép với Nga đã được Moscow đáp trả tương xứng.

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram... nằm trong số các công ty bị cơ quan quản lý Nga phạt vì không thực hiện theo các yêu cầu từ chính quyền sở tại.

Trong khi đó, tuyên bố mới nhất từ phía Nga của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova thể hiện rõ sự phẫn nộ của Moscow: Cả thế giới biết các mạng xã hội Mỹ hành xử thế nào!

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-noi-my-hanh-dong-khong-the-chap-nhan-duoc-3426775/