Nga nối lại sản xuất tên lửa Roskot mà không cần Ukraine

Trung tâm Khrunichev (một phần của Roscosmos) sẽ nối lại việc sản xuất tên lửa vũ trụ Rokot dựa trên tên lửa đạn đạo Stilett RS-18B được gỡ bỏ khỏi nhiệm vụ chiến đấu, RIA Novosti cho biết.

Hợp đồng đã được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Nga và Trung tâm Khrunichev để tiếp tục chương trình, nguồn tin cho biết.

Theo RIA Novosti, trước đây đã có báo cáo rằng Trung tâm Khrunichev đang phát triển tên lửa đẩy Rokot-2 với hệ thống điều khiển của Nga nhằm thay thế cho tên lửa Rokot của Ukraine, trong đó tổ hợp này được tạo ra tại doanh nghiệp Khartron có trụ sở ở Kharkov.

Sau năm 2014, Ukraine đã ngừng cung cấp thiết bị này cho Nga, khiến việc ra mắt truyền thông trở nên khó khăn và họ quyết định từ chối. Sau khi phối hợp với bộ phận quân sự, tên lửa mới có tên là Rokot-M, nguồn tin cho biết.

Tổng cộng, chương trình Rokot trước đó đã thực hiện thành công 35 vụ phóng tên lửa lên quỹ đạo cho nhiều mục đích khác nhau (có tính đến 3 lần phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur).

Nga sẽ tự hoán cải tên lửa đạn đạo RS-18B thành tên lửa vũ trụ Rokot mà không cần Ukraine. Ảnh: RIA Novosti.

Nga sẽ tự hoán cải tên lửa đạn đạo RS-18B thành tên lửa vũ trụ Rokot mà không cần Ukraine. Ảnh: RIA Novosti.

Như đã báo cáo trước đây từ các tài liệu của Trung tâm Khrunichev, tổng chi phí tạo ra tên lửa Rokot-2 sẽ lên tới 3,4 tỷ Ruble. Đặc biệt, sự phát triển của hệ thống điều khiển của Nga sẽ cần 690 triệu Ruble, tạo ra khối tăng áp Briz-KM-2 và chuẩn bị sản xuất cần 1,45 tỷ Ruble, hiện đại hóa các tổ hợp kỹ thuật và phóng tại Plesetsk - 450 triệu Ruble, chuẩn bị và thực hiện lần phóng đầu tiên - 750 triệu Ruble.

Các tài liệu báo cáo rằng cho đến năm 2028, theo chương trình Rokot-2, hơn bốn chục ICBM RS-18B bị loại khỏi nhiệm vụ chiến đấu có thể được tái sử dụng làm tên lửa vũ trụ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-noi-lai-san-xuat-ten-lua-roskot-ma-khong-can-ukraine/20200608041047132