Nga nổi giận trên chiến trường Syria

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (7/2) tức giận cho biết Lực lượng Không quân Israel gần như đã bắn rơi một máy bay chở 172 dân thường ở Syria trong cuộc tấn công nhầm vào khu vực ngoại ô thủ đô Damascus một ngày trước đó.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – ông Igor Konashenkov

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – ông Igor Konashenkov

Trong tuyên bố được phát đi ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – ông Igor Konashenkov cho hay, cuộc tấn công của Israel đã được thực hiện lúc 2h sáng theo giờ địa phương hôm 6/2. Ông Konashenkov cáo buộc 4 chiến đấu cơ F-16 của Israel đã tấn công vào khu vực ngoại ô thủ đô Damascus bằng cách phóng đi 8 tên lửa mà không chú ý đến việc đang có một chiếc máy bay dân sự chở 172 dân thường chuẩn bị hạ cánh ở khu vực sân bay của thành phố đúng thời điểm xảy ra cuộc tấn công.

Ông Konashenkov không cho biết số hiệu của chuyến bay gặp nguy hiểm, chỉ nói rằng đó là một chiếc máy bay Airbus-320 đang trên đường từ Tehran và ‘đã đến rất gần khu vực đường bay của tên lửa chống hạm cũng như đường tấn công của pháo binh.”

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chiếc máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Sân bay Không quân Hmeimeem – một căn cứ đang nằm trong sự quản lý của quân đội Nga ở cách thủ đô Damacus về phía bắc khoảng 300km.

Lời cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang nghiêm trọng ở Syria khi quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad phát động chiến dịch tấn công ồ ạt vào tỉnh Idlib – thành trì lớn cuối cùng còn lại của phe nổi dậy. Quân chính phủ Syria dưới sự hậu thuẫn của Nga đã đụng độ với các lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đang ủng hộ cho phe đối lập Syria ở chiến trường này sau khi lệnh ngừng bắn ở đây bị phá vỡ.

Lời cáo buộc của Nga về việc Israel suýt bắn rơi một máy bay dân sự cũng được đưa ra chỉ một tháng sau khi một máy bay chở khách của Ukraine bị bắn rơi vì một cuộc tấn công nhầm của Iran, khiến toàn bộ 176 hành khách đi trên đó thiệt mạng.

FlightRadar24 – một website chuyên theo dõi các chuyến bay, cho thấy chuyến bay 514 của hãng hàng không Cham Wings do một chiếc Airbus320-211 thực hiện đang cất cánh từ Najaf lúc 1h07 sáng theo giờ địa phương sáng hôm 6/2. Chiếc máy bay này có thể được thấy là đang bay về thủ đô Damascus khoảng 1 giờ sau đó trước khi quay ngược trở lại và đổi hướng về phía bắc. Chiếc Airbus320-211 dường như đã hạ cánh ở căn cứ không quân Hmeimeem nửa giờ sau đó.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Israel từ chối bình luận về thông tin nói trên. Israel hiếm khi thừa nhận về những cuộc tấn công mà họ thực hiện nhằm vào Syria nhưng liên tục khẳng định quyền được “bảo vệ an ninh quốc gia” của họ bằng bất kỳ phương tiện nào.

Trong thời gian qua, Israel liên tiếp thực hiện những cuộc tấn công công khai và trực tiếp vào chiến trường Syria với lý do là nhằm để tiêu diệt đội quân của Iran. Israel cũng liên tục vận động các cường quốc để những nước này bác bỏ bất kỳ sự hiện diện lâu dài hay cố định nào của Iran, nhóm Hezbollah hay các nhóm chiến binh người Shi’ite thân Iran ở Syria và để những lực lượng trên tránh xa khu vực Cao nguyên Golan sau khi họ đã giúp quân của Tổng thống Bashar al-Assad giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại phe nổi dậy được người Sunni dẫn đầu ở Syria. Israel lo sợ, sau khi giúp Damascus giành được một chiến thắng toàn diện, Tehran có thể có được vị thế và ảnh hưởng nhất định ở Syria, từ đó biến Syria thành một tiền đồn chống Israel.

Iran cùng với Nga là hai đồng minh mạnh nhất và kiên định nhất của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al- Assad trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 9 năm qua ở quốc gia Trung Đông. Israel coi nhóm Hezbollah ở Li-băng không khác gì một đại diện của Tehran và sợ rằng chiến thắng của chính quyền Tổng thống Assad sẽ giúp gia tăng mạnh mẽ ảnh hưởng của Iran ở các khu vực biên giới nước này, mở đường cho Tehran tiếp cận với Địa Trung Hải. Giới chức Israel đặc biệt quan ngại về sự hiện diện của Iran ở gần Cao nguyên Golan - một khu vực tranh chấp giữa Israel và Syria. Một phần của cao nguyên này đang nằm trong sự chiếm đóng của Israel.

Israel và Iran vốn xem nhau là kẻ thù không đội trời chung. Israel càng có thêm lo ngại về Iran khi Tehran thường xuyên đe dọa sẽ xóa sổ Nhà nước Do Thái khỏi bản đồ thế giới hay biến nước này thành tro bụi. Nhà nước Do Thái thậm chí còn công khai coi Iran là mối đe dọa an ninh lớn hơn cả tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Israel tấn công vào Syria với lý do nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Damascus rất bất mãn với hành động của nước láng giềng, coi đó là sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Syria.

Nga cũng nhiều lần tức giận chỉ trích những “hành động vô trách nhiệm” của Israel ở chiến trường Syria.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/202002/nga-noi-gian-tren-chien-truong-syria-60e6770/