Nga nói gì về việc NATO tăng cường lực lượng gần biên giới?

Trong vòng 5 năm rưỡi, quân số của NATO hoạt động gần biên giới phía Tây của Nga đã tăng lên gấp 4 lần – gần 40 nghìn người, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo.

“Chúng tôi rất chú ý theo dõi từng cuộc tập trân của NATO và đang tiến hành các biện pháp phù hợp. Trong vòng 5 năm rưỡi qua, lực lượng của NATO ở các khu vực biên giới phía Tây của Nga đã tăng lên 4 lần – tới gần 40 nghìn người. Trong đó hoạt động trinh sát trên không của NATO gần biên giới chúng ta đã được tăng cường lên gấp 3,5 lần còn trinh sát hải quân là gấp 1,5 lần. Các cuộc tập trận quân sự của NATO cũng tăng lên gấp đôi ở gần biên giới chúng ta” – Shoigu nhấn mạnh.

Theo ông, trong năm 2014 NATO đã tiến hành 282 cuộc tập trận, nhưng tới năm 2017 thì con số này đã đạt 548. “Hàng năm tại biên giới phía Tây Nga đã diễn ra hơn 30 cuộc tập trận, với kịch bản được đưa ra dựa trên cuộc đối đầu quân sự với nước Nga”.

Sơn Nguyễn

Theo Sputnik

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nga-noi-gi-ve-viec-nato-tang-cuong-luc-luong-gan-bien-gioi-1223667.tpo