Nga 'nổi đóa' khi Ukraina ký luật tái hòa nhập Donbass

Việc ký luật tái hòa nhập Donbass chứng tỏ Kiev ủng hộ những tội ác quân sự ở đông Ukraina của các lực lượng thân chính phủ và dân tộc chủ nghĩa - TASS dẫn lời đặc phái viên OSCE của Nga phát biểu hôm 21.2.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. Ảnh: AP

"Việc Tổng thống Petro Poroshenko ký luật tái hòa nhập Donbass là sự tiếp tục chính sách leo thang của Kiev ở đông nam Ukraina" - đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE, ông Alexander Lukashevich viết trên Twitter. "Bằng việc ký luật tái hòa nhập Donbass, Tổng thống Poroshenko khẳng định đường hướng của Kiev giải quyết cuộc xung đột nội bộ Ukraina bằng vũ lực".

"Luật tái hòa nhập Donbass mâu thuẫn với tinh thần của Thỏa thuận Minsk được nghị quyết 2202 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, khẳng định sự ủng hộ của nhà nước Ukraina với những tội ác của lực lượng vũ trang Ukraina và các nhà dân tộc chủ nghĩa cực đoan" - tuyên bố của ông Lukashevich có đoạn.

Trước đó ngày 20.2, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko ký thành luật một dự luật có tên "Về một số khía cạnh của chính sách nhà nước nhằm đảm bảo chủ quyền của Ukraina đối với các khu vực bị chiếm đóng tạm thời ở vùng Donetsk và Lugansk", hay còn gọi là luật tái hòa nhập Donbass. Văn bản này có hiệu lực vào ngày công bố.

Theo đó, văn bản này tuyên bố những nơi không nằm dưới sự kiểm soát của Kiev là khu vực "bị chiếm đóng tạm thời", cho phép Tổng thống có quyền sử dụng lực lượng vũ trang bên trong đất nước mà không cần sự đồng ý của Quốc hội.

Luật tái hòa nhập Donbass cũng cho phép thành lập các trụ sở điều hành chung của lực lượng vũ trang nhằm kiểm soát tất cả các đơn vị quân sự và hành chính dân-quân sự ở vùng xung đột.

Bên cạnh đó, tất cả những điều khoản tham chiếu đến Thỏa thuận Minsk đều bị gỡ bỏ khỏi luật này.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-noi-doa-khi-ukraina-ky-luat-tai-hoa-nhap-donbass-592256.ldo