Nga nói đã sẵn sàng đàm phán trao đổi tù nhân với Mỹ, tố Washington không duy trì đối thoại

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã sẵn sàng đàm phán trao đổi tù nhân, nhưng Đại sứ quán Mỹ ở Moscow 'không hoàn thành trách nhiệm' duy trì đối thoại.

Ngày 19-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã sẵn sàng đàm phán trao đổi tù nhân, nhưng Đại sứ quán Mỹ ở Moscow "không hoàn thành trách nhiệm" duy trì đối thoại, theo hãng tin Reuters.

Bà Zakharova cho biết: "Chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán để giải quyết số phận của các công dân Mỹ bị kết án ở Nga và các công dân Nga ở Mỹ".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Phát ngôn trên của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh Moscow đã ngỏ ý bắt đầu một cuộc trao đổi tù nhân với Washington, có thể bao gồm cựu binh lính thủy quân lục chiến Paul Whelan (người Mỹ), ngôi sao bóng rổ Brittney Griner (người Mỹ) và Viktor Bout - một nhà buôn vũ khí Nga bị bắt tại Mỹ.

Hiện vận động viên Griner đang thụ án chín năm tù vì tàng trữ và buôn lậu cần sa, trong khi ông Whelan đang thụ án 16 năm vì bị buộc tội làm gián điệp.

Ngày 16-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp gia đình của hai công dân Whelan và Griner tại Nhà Trắng. Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre nói rằng chính quyền cam kết "làm việc thông qua tất cả các con đường hiện có để đưa hai công dân này về nhà an toàn".

Điện Kremlin nhiều lần nói rằng điều mà họ gọi là "ngoại giao qua loa" từ Washington sẽ không giúp ích gì cho các nỗ lực tổ chức một cuộc trao đổi tù nhân, thay vào đó thúc giục các cuộc đàm phán kín.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nga-noi-da-san-sang-dam-phan-trao-doi-tu-nhan-voi-my-to-washington-khong-duy-tri-doi-thoai-post699245.html