Nga nói Anh gợi lại vụ Skripal vì Brexit?

Nga phản pháo việc Anh bất ngờ nhắc lại 2 nghi phạm người Nga trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal ở Salisbury.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 22/11 đã nhận định về những tin tức mới xung quanh vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal mà Cảnh sát Anh mới công bố.

Hai nghi phạm xuất hiện ở Salisbury.

Thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov cho biết: “Ngay từ đầu, chính phủ Nga đã đề xuất hợp tác với chính phủ Anh để làm rõ chi tiết của vụ việc, nhưng chúng tôi đã bị khước từ.

Chúng tôi không nhận được bất kỳ hồi đáp nào và chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về những gì đã xảy ra ở Salisbury. Chúng tôi không có thông tin về loại chất độc, mức độ nhiễm độc, khối lượng độc tố được sử dụng, chúng tôi không biết người bị nhiễm độc là ai, chuyện gì đã xảy ra với họ, họ đang ở đâu v.v…”.

Ông Peskov cũng nói rằng việc chất độc thần kinh đang được dùng để gây án ở châu Âu là rất đáng lo ngại.

“Việc các chất độc hóa học mạnh như vậy được dùng ở châu Âu là rất nguy hiểm, và là điều mà quốc gia nào cũng phải lo ngại” - ông Peskov nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bình luận trên trang Facebook cá nhân về những tin tức mới xung quanh vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal mà Anh vừa mới tung ra.

Bà Zakharova cho rằng, London vừa phát hành video mới liên quan đến các nghi phạm người Nga bị cáo buộc là hung thủ trong vụ đầu độc hai cha con nhà Sergei Skripal là nhằm mục đích làm sao lãng sự chú ý của dư luận đối với thỏa thuận Brexit đầy bất lợi.

"Tôi không hỏi những câu hỏi tu từ nữa. Tôi nhấn mạnh: Theo cách này, Chính phủ bà Theresa May cố gắng hướng sự chú ý khỏi chương trình nghị sự của Brexit, cũng như sự chú ý vào các bộ trưởng muốn từ chức. Đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm hiện nay" - bà Zakharova cho biết.

Đại sứ quán Nga tại Anh đã chuyển công hàm tới Bộ Ngoại giao Anh liên quan vụ cựu điệp viên Skripal và con gái bị độc ở Salisbury hồi tháng 3 vừa qua.

Nội dung công hàm nêu rõ London vi phạm luật pháp quốc tế khi từ chối quyền hợp pháp của Moscow được nhận đầy đủ thông tin về các công dân Nga, những người cho tới nay vẫn trong tình trạng bị cách ly dưới sự giám sát hoàn toàn của chính quyền Anh, ở nơi mọi người không biết, không được tự do tiếp xúc hay liên lạc bằng thư từ với người thân, bạn bè, các nhà báo và đại diện chính thức của Nga, cũng không được tự do di chuyển.

Phía Nga nhấn mạnh Anh đã từ chối đề nghị chính thức của Moscow hợp tác trong vụ này, bao gồm cả đề nghị của Viện Kiểm sát Nga về hỗ trợ pháp lý, không cho phép tiếp xúc lãnh sự đối với hai công dân Nga kể trên theo Công ước Vienna năm 1963 về quan hệ lãnh sự và Hiệp định lãnh sự giữa hai nước năm 1965, không thực hiện quy định phối hợp hành động theo Công ước cấm vũ khí hóa học.

Nga tiếp tục yêu cầu Anh cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, bảo đảm hoạt động tiếp xúc lãnh sự đối với công dân Nga và triển khai cuộc điều tra chung với sự tham gia của Moscow trong vụ việc này.

Trong 9 tháng qua kể từ sau khi xảy ra vụ việc trên, phía Nga đã nhiều lần gửi thư và công hàm tới Bộ Ngoại giao Anh, Bộ Nội vụ Anh và cảnh sát Anh, yêu сầu cung cấp thông tin, song không được đáp ứng.

Trước đó cùng ngày, Cảnh sát Anh công bố đoạn video cho thấy hai nghi phạm xuất hiện ở Salisbury vào ngày cha con Skripal bị tấn công.

"Đoạn video cho thấy hai nghi phạm - được biết với 2 bí danh là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov - đến và đi quanh Salisbury vào hôm 4/3. Đoạn video đầu tiên cho thấy hai nghi phạm đặt chân đến ga tàu Salisbury khoảng 11h48. Đoạn video khác cho thấy hai người đàn ông này bước đi trên cầu ở đường Fisherton khoảng 13h trước khi trở lại ga tàu Salisbury và quay lại sân bay Heathrow để bắt chuyến bay về Moscow vào đêm hôm đó" - thông cáo của cảnh sát Anh cho biết.

Ngoài ra, cảnh sát Anh cũng đăng tải các hình ảnh một mẫu lọ nước hoa giả mà các nghi phạm có thể dùng để đựng chất độc để tấn công cha con Skripal.

Hiện London đã phát lệnh truy nã toàn châu Âu đối với 2 người này. Tuy nhiên, giới chức Nga tuyên bố hai công dân này là dân thường và không liên quan đến tội phạm cũng như Nhà nước Nga. Hai người này cũng khẳng định họ chỉ là khách du lịch tới Anh và không liên quan vụ đầu độc ở Salisbury.

Dù chưa có kết luận điều tra, nhưng Anh cho rằng chất độc Novichok được sản xuất tại Nga và được hai nghi phạm này vận chuyển "lậu" tới Salisbury. Họ cũng không ngại đặt nghi vấn chất độc trong chai nước hoa vận chuyển với quy mô lớn và có thể khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Quan hệ Anh-Nga trở nên căng thẳng sau khi London cáo buộc Moscow đứng sau vụ tấn công cha con Skripal. Anh kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga. Moscow cũng tuyên bố trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Clip hai nghi phạm Nga đi qua nhà Sergei Skripal:

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-noi-anh-goi-lai-vu-skripal-vi-brexit-3369770/