Nga nỗ lực tổ chức thượng đỉnh Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để gỡ ngòi nổ

Nga đang nỗ lực tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Syria - Bashar al-Assad và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để gỡ 'gòi nổ' giữa hai bên. Tuy nhiên, phía Syria đã phản đối cuộc gặp này.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Syria, ông Alexander Lavrentiev cho biết khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa hai tổng thống Syria và Thổ Nhĩ Kỳ luôn hiện hữu. Nga ủng hộ cuộc gặp này và đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nên xem xét điều này. Nga tin rằng một cuộc gặp sẽ tích cực và có lợi chung.

Nga nỗ lực tổ chức thượng đỉnh Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: RT

Nga nỗ lực tổ chức thượng đỉnh Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: RT

Tuy nhiên, phía Syria đang phản đối vì những căng thẳng sau hơn một thập kỷ với Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng một cuộc gặp như vậy là vô ích nếu nó không đi đến bất cứ điều gì cụ thể, đồng thời yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút toàn bộ quân đội khỏi lãnh thổ Syria. Tổng thống Syria cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng các chiến binh và tiến hành các cuộc tấn công liên tục vào miền bắc nước này.

Đề xuất của Nga được đưa ra khi Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ nhằm vào lực lượng người Kurd ở Syria vì cho rằng lực lượng này đã đánh bom ở Istanbul cách đây gần hai tuần. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này chỉ cần vài ngày có thể sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ vào miền bắc Syria, nơi họ đã tiến hành các cuộc không kích và pháo binh liên tục trong suốt 10 ngày qua. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết họ sẵn sàng đàm phán với Syria nếu họ tập trung vào an ninh ở biên giới./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-no-luc-to-chuc-thuong-dinh-syria-va-tho-nhi-ky-de-go-ngoi-no-post988224.vov