Nga-Nhật Bản tổ chức đối thoại '2+2' vào tuần tới tại Moskva

Chính phủ Nhật Bản ngày 27/7 thông báo nước này và Nga sẽ tổ chức một cuộc họp '2+2' cấp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng vào tuần tới tại thủ đô Moskva (Nga).

Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Nhật Bản Tono trong cuộc gặp gần đây. (Nguồn: Reuters)

Kyodo đưa tin, Chính phủ Nhật Bản ngày 27/7 thông báo nước này và Nga sẽ tổ chức một cuộc họp "2+2" cấp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng vào tuần tới tại thủ đô Moskva (Nga), trong đó tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân Triều Tiên được cho là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Trong các cuộc hội đàm ngày 31/7 tới, các bộ trưởng cũng có thể thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau cũng như những lệnh trừng phạt kinh tế đang được áp đặt với Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cùng những người đồng cấp Nga lần lượt là Sergey Lavrov và Sergey Shoigu sẽ tham dự hội nghị lần thứ 3 như vậy giữa hai nước.

Cuộc đối thoại "2+2" song phương lần đầu tiên diễn ra vào tháng 11/2013 và lần thứ hai diễn ra vào tháng 3/2017, đều tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nganhat-ban-to-chuc-doi-thoai-22-vao-tuan-toi-tai-moskva/515869.vnp