Nga-Nhật Bản sẽ đối thoại về tranh chấp chủ quyền tại Singapore

Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/11 bên lề Hội nghị cấp cao thường niên của ASEAN tại Singapore.

Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Sputnik)

Kyodo đưa tin, ngày 13/12, chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/11 bên lề Hội nghị cấp cao thường niên của ASEAN tại Singapore.

Quan chức Nhật Bản cho biết, chủ đề chính của cuộc gặp sẽ là vấn đề tranh chấp kéo dài về chủ quyền đối với nhóm đảo gần Hokkaido.

Nhóm đảo được Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc trong khi Nga gọi là Nam Kurils và tranh cãi chủ quyền đã khiến hai nước chưa thể tiến tới ký kết hiệp định hòa bình.

Hồi tháng 9/2018, tại Vladivostok, Tổng thống Nga đã bất ngờ đề nghị hai nước ký hiệp ước hòa bình vào thời điểm cuối năm mà "không cần điều kiện tiên quyết"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nganhat-ban-se-doi-thoai-ve-tranh-chap-chu-quyen-tai-singapore/534742.vnp