Nga, Nhật Bản nhất trí 'lối ra' giải quyết khủng hoảng Bán đảo Triều Tiên

Ngày 24/11, Nga và Nhật Bản đã nhất trí ủng hộ việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và hi vọng hướng đi này sẽ đặt nền móng cho việc nối lại các cuộc đàm phán.

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono đang ở thăm Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ hy vọng cuối cùng vẫn có thể tìm thấy một "lối ra" cho tình trạng đối đầu leo thang hiện nay cũng như cách thức nối lại tiến trình đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 20/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lavrov nhấn mạnh Moskva không chấp nhận những "nỗ lực hạt nhân và tên lửa" của Triều Tiên bởi đây là sự vi phạm đối với các nghị quyết của HĐBA. Tuy nhiên, cả Nga và Trung Quốc, cùng một số nước khác, đều khẳng định sự cần thiết phải thực thi các nghị quyết này, với sự hỗ trợ của họ trong việc nối lại các cuộc đàm phán.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga quan ngại trước nguy cơ từ việc Mỹ triển khai các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc và Nhật Bản với lý do nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông cũng nhận định việc Washington tổ chức các cuộc diễn tập quân sự trong khu vực và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng đang khiến tình hình thêm phức tạp.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kono nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ để có thể thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, khẳng định Tokyo và Moskva đã đạt được thỏa thuận hợp tác chặt chẽ trong vấn đến này.

Theo ông Kono, các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Triều Tiên không chỉ đặt ra "mối đe dọa chưng từng có tiền lệ" đối với Nhật Bản và Nga, mà còn đối với cộng đồng quốc tế nói chung. Quan chức này cũng cho biết hiện Nhật Bản vẫn đang cân nhắc sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép buộc Bình Nhưỡng ngừng chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 và cũng là vụ thử lớn nhất hồi tháng 9, đồng thời tiến hành các vụ thử tên lửa trong đó có 2 tên lửa tầm xa. Triều Tiên khẳng định chương trình hạt nhân và tên lửa của mình là quyền tự vệ hợp pháp để ngăn chặn "sự xâm lược" của Mỹ.

Quan hệ căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách "các nước bảo trợ cho khủng bố" nhằm cô lập hơn nữa quốc gia Đông Bắc Á này.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-nhat-ban-nhat-tri-loi-ra-giai-quyet-khung-hoang-ban-dao-trieu-tien-20171125105319899.htm