Nga - Nhật Bản có thể ký hiệp ước hòa bình vào cuối năm

Trong một cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tổ chức hôm 12/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ đưa ra đề xuất thảo luận về một hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia mà không có bất cứ tiền đề nào. Thỏa thuận này có thể được ký kết vào cuối năm nay.

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ trong hôm 12/9 bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tổ chức ở thành phố Vladivostok, miền Viễn Đông của nước Nga. “Hãy cùng nhau dàn xếp một hiệp ước hòa bình - không phải ngay bây giờ mà vào cuối năm nay, mà không có bất cứ điều kiện tiền đề nào” -Tổng thống Putin nói.

Tuyên bố của ông Putin đã lập tức nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Nhật Bản. “Hãy cùng nhau tiến về phía trước, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi như “Nếu chúng ta không làm vậy ngay bây giờ, thì sẽ là khi nào? Nếu chúng ta không thực hiện điều đó ngay bây giờ, vậy ai sẽ là người thực hiện nếu không phải chúng ta?”- Thủ tướng Abe nói.

Thủ tướng Abe cũng nói rằng thế hệ hiện tại cần phải mang trọng trách “chấm dứt hoàn toàn tình trạng hậu chiến” trong khu vực.

Nga và Nhật Bản chưa từng ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức kể từ sau khi Thế chiến II kết thúc vào năm 1945, và sự thiếu vắng một thỏa thuận như vậy đã khiến cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng kể từ đó. Chướng ngại chính trong việc tiến đến một hiệp ước hòa bình chính là việc Tokyo tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo phía Nam quần đảo Kurril của Nga - phái Nhật gọi là “Các vùng lãnh thổ phía Bắc”.

Trong cuộc gặp vừa qua, Tổng thống Nga lý giải rằng, vấn đề trên liên quan tới nhiều nhân tố “chính trị và đạo đức” khác nhau, bởi vậy hai nước cần phải đưa ra một giải pháp phù hợp. Thủ tướng Abe nói rằng ông và ông Putin nên tổ chức gặp gỡ thường xuyên hơn để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/nga-nhat-ban-co-the-ky-hiep-uoc-hoa-binh-vao-cuoi-nam-tintuc415504