Nga nhanh chóng tìm được nơi UAV cất cánh đánh Hmeymim

Theo Southfront,, lực lượng Nga tại Syria đã nhanh chóng xác định được địa điểm UAV phiến quân xuất phát thực hiện tấn công Hmeymim hôm 12/8.

Đại diện lực lượng quân đội Nga tại Syria, Thiếu tướng Alexei Tsygankov cho biết, ngày 12/8 lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) có vũ trang của lực lượng Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) tấn công căn cứ Không quân Hmeymim tại tỉnh Lattakia.

Hệ thống Pantsir-S1.

Ngay khi các UAV tiến vào khu vực bị giới hạn, hệ thống radar và thiết bị phòng không thuộc căn cứ không quân Hmeymim đã phát hiện ra hai thiết bị bay không người lái xuất phát từ hướng lực lượng nổi dậy chống chính phủ thuộc tỉnh Idlib. Ngay sau đó hai thiết bị trên đã bị lực lượng phòng không Nga đóng tại căn cứ này bắn hạ.

Theo đại diện Quân đội Nga, trong các tháng 5, 6 và 7 vừa qua, liên tục xuất hiện những vụ tấn công bằng thiết bị bay chứa thuốc nổ không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Nga và tại một số vùng giảm căng thẳng của Syria. Tuy nhiên, hầu hết các thiết bị này đều bị phát hiện và bị tiêu diệt.

Với cách đánh của các phần tử phiến quân, trong đó có HTS, chúng tin rằng phòng thủ Nga sẽ rất vất vả và sẽ cạn kiệt đạn để đối phó với đòn tấn công bằng UAV giá rẻ này. Bởi hiện nay, việc chế tạo UAV kiểu thô sơ như vậy hoàn toàn nằm trong khả năng của nhiều nhóm phiến quân tại Syria.

Ngoài việc dùng UAV, phiến quân còn dùng đạn phản lực tấn công căn cứ Nga - những mục tiêu khiến những hệ thống phòng không tầm cao không thể đánh chặn. Và chính lúc này, Pantsir-S1 là hệ thống phòng phải căng mình ra đối phó.

Ông Viktor Gumennyi, Chỉ huy lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa Nga cho biết trong cuộc trò chuyện trước truyền thông Nga: "Một ví dụ nổi bật về thành quả công việc của khối công nghiệp-quân sự Nga dựa trên kinh nghiệm thực tế chiến đấu ở Syria là hoàn chỉnh tổ hợp Pantsir-S1.

Kết quả là, tổ hợp tên lửa-pháo phòng không đã có khả năng không chỉ phá hủy máy bay và khí cụ bay không người lái, mà còn bắn hạ cả đạn dược phản lực là thứ mà bọn khủng bố thường dùng bắn vào căn cứ không quân Hmeymim.

"Tuy nhiên, với cường độ tấn công ngày càng tăng của phiến quân đang đặt phòng không Nga vào thách thức lớn – đó là làm suy giảm nghiêm trọng cơ số đạn dược được Nga triển khai tại Syria", ông Viktor Gumennyi thừa nhận.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-nhanh-chong-tim-duoc-noi-uav-cat-canh-danh-hmeymim-3363613/