Nga nhận 400 thiết giáp mới, bao gồm cả T-90M đầu tiên

Quân đội Nga sẽ nhận được lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv-3 hiện đại đầu tiên trong năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu cho biết: "Trong năm nay, hơn 400 xe thiết giáp chế tạo mới và được nâng cấp sẽ được bàn giao quân đội. Chúng bao gồm xe tăng T-72B3M với hệ thống kính ngắm và kính quan sát do trong nước sản xuất, xe tăng T-90M Proryv-3, T-80BVM và xe chiến đấu bộ binh BMP-1AM.

Đây được xem là tín hiệu đáng mừng đối với Quân đội Nga khi trước đó đã xuất hiện một số lời phàn nàn về sự chậm trễ của quá trình sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M, khi họ lo ngại rằng nó lại bị chậm tiến độ.

Vào đầu tháng 2, chuyên gia quân sự Alexey Khlopotov đã thông báo rằng lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Quân đội Nga vào cuối năm 2019 và sẽ sẵn sàng bước vào trực chiến từ năm 2020.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv-3 của Quân đội Nga

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv-3 của Quân đội Nga

T-90M - phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-90A, còn được gọi là Object 188M, được tạo ra nhờ những kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu và phát triển phiên bản cũ, nó được xem là bản cải tiến sâu của T-90MS chứ không đơn giản chỉ là nội địa hóa phiên bản xuất khẩu

So với T-90A, biến thể T-90M sẽ có tháp pháo thiết kế hoàn toàn mới, được bảo vệ bởi lớp giáp phản ứng nổ thế hệ 3 mang tên Relikt, các phiến ERA này phủ kín mặt phẳng phía trước và hai bên của tháp pháo. Ngoài ra, tháp pháo được tích hợp cả giáp lồng nhằm giảm tác hại của đạn xuyên lõm.

Chiếc T-90M thế hệ mới được trang bị động cơ V-92S2F có công suất máy tối đa 1.130 mã lực, cho tốc độ tối đa trên đường nhựa là 60 km/h, tầm hoạt động 550 km.

Vũ khí chính của T-90M là pháo nòng trơn 125 mm 2A46M-5 có thể bắn đạn tiêu chuẩn, nhưng đồng thời còn phóng được tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) AT-11 Sniper-B qua nòng.

Bên cạnh T-90M, Lục quân Nga còn tiếp nhận số lượng lớn xe tăng T-80BVM

Ngoài cải tiến cơ bản như trên, dự kiến trong giai đoạn tiếp theo xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv-3 còn có thể được trang bị pháo nòng trơn tiên tiến 2A82 - loại đang được T-14 Armata sử dụng.

Sau khi sản xuất đủ số lượng ban đầu nhằm đáp ứng đòi hỏi của Quân đội Nga thì nhiều khả năng phiên bản xuất khẩu của T-90M cũng bắt đầu bước vào giai đoạn lắp ráp hàng loạt nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng quốc tế.

Thị trường tiêu thụ tiềm năng nhất của xe tăng T-90M Proryv-3 theo nhận định chính là khu vực Trung Đông và Bắc Phi, đây cũng là địa bàn mà Nga đang rất tích cực mang sản phẩm quốc phòng tới để chào hàng.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-nhan-400-thiet-giap-moi-bao-gom-ca-t-90m-dau-tien-3381314/