Nga nhắm bán tàu hộ vệ trang bị tên lửa Kalibr cho Việt Nam

Các tàu hộ vệ thuộc Dự án 22800 của Nga trang bị tên lửa hành trình Kalibr có thể sắp được bán cho một số quốc gia ở Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Sputnik, đây là tuyên bố mới của Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov trước các phóng viên.

“Những chiếc tàu này có khả năng cơ động cao, chuyên chở hàng hóa lớn, trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại. Quan trọng nhất là được trang bị các tên lửa hành trình Kalibr. Tôi cho rằng tàu hộ vệ Dự án 22800 có tiềm năng xuất khẩu sang hàng loạt quốc gia đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác”, Sputnik dẫn lời ông Borisov.

Tàu hộ vệ thuộc Dự án 22800 lớp Karakurt mang tên Uragan của Nga.

Tàu hộ vệ thuộc Dự án 22800 lớp Karakurt mang tên Uragan của Nga.

Cũng theo ông Borisov, tàu hộ vệDự án 22800 hiện được hải quân Nga sử dụng trên các vùng biển Baltic, Biển Đen và biển Caspi cũng như ở phía bắc Nga.

Hồi năm 2017, Tổng Giám đốc Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Gorky cho hay, tàu hộ vệ Dự án 22800 trang bị tên lửa hành trình Kalibr lớp Karakurt sẽ được chuyển giao cho hải quân Nga vào năm 2018. Trong đó, hai chiếc tàu Project 22800 đầu tiên có lượng giãn nước toàn tải 800 tấn và tốc độ di chuyển tối đa là 30 knot (56 km/h) đã được hạ thủy vào năm 2017.

Tàu hộ vệ Dự án 22800 có chiều dài 60 m, chiều rộng 10 m, mớn nước 4 m. Thời gian hành trình liên tục trên biển là khoảng 15 ngày đêm.

Về vũ khí, tàu được trang bị tổ hợp phóng thẳng đứng tên lửa hành Kalibr-NK (8 quả) với 2 loại tên lửa là 3M-14T và 3M-54T. Tàu còn được trang bị 1 pháo 100 mm.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nga-nham-ban-tau-ho-ve-trang-bi-ten-lua-kalibr-cho-viet-nam-post269853.info