Nga ngừng tuân thủ hiệp ước INF

Ngày 2/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này quyết định ngừng tuân thủ hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), nhằm đáp trả quyết định tương tự từ phía Mỹ.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước INF và kêu gọi một cuộc điều tra về kho vũ khí của Washington.

Ông Putin cũng nhất trí với đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga về việc bắt đầu chế tạo các tên lửa siêu thanh tầm trung.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Nguồn: TASS)

Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Putin đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Nga không bắt đầu các cuộc đối thoại với Mỹ về vấn đề giải trừ vũ khí.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nga-ngung-tuan-thu-hiep-uoc-inf-86858.html