Nga ngừng bơm khí đốt qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ trong 1 tuần

Việc Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngừng trung chuyển khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm giảm ít nhất 2 lần lượng khí đốt cung cấp cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Biểu tượng Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biểu tượng Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn độc quyền khí đốt của Nga Gazprom ngày 2/6 thông báo sẽ ngừng bơm khí đốt trên cả hai nhánh của đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 1 tuần.

Theo văn phòng báo chí của Gazprom, quyết định tạm ngừng cung cấp liên quan đến hoạt động bảo trì đường ống hàng năm diễn ra từ ngày 5-12/6.

Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đường ống xuất khẩu khí đốt đi qua Biển Đen. Công suất thiết kế của tuyến đường ống này là 31,5 tỷ m3 khí đốt/năm. Thông qua hệ thống, khí đốt được cung cấp đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng các nước trong khu vực Nam và Đông Nam châu Âu.

Ngừng trung chuyển khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm giảm ít nhất 2 lần lượng khí đốt cung cấp cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, báo Thương gia của Nga đưa tin Moskva có thể gặp khó khăn trong công tác sửa chữa các tuyến đường ống dẫn khí đốt do lệnh trừng phạt của phương Tây cấm xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán hoặc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp tuabin khí từ Mỹ.

Biện pháp này ảnh hưởng đến số lượng lớn những chi tiết quan trọng được sử dụng trên các đường ống xuất khẩu khí đốt của Nga kể từ thời Liên Xô.

Diễn đàn Quốc gia Xuất khẩu Khí đốt cho biết nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga sang châu Âu đã giảm 55% trong năm 2022.

Trước tình hình này, Gazprom đã chuyển hướng sang thị trường châu Á./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-ngung-bom-khi-dot-qua-duong-ong-dong-chay-tho-nhi-ky-trong-1-tuan/866082.vnp