'Ngã ngửa' với sự thật về căn biệt thự xa hoa trong phim 'Ký sinh trùng'

Đạo diễn 'Ký sinh trùng' gây bất ngờ khi tiết lộ, ngôi nhà xa hoa trong phim thực ra được tạo nên hầu như bằng… kỹ xảo.

Tại lễ trao giải Oscar 2020, bộ phim "Parasite" (tựa Việt: "Ký sinh trùng") của đạo diễn Bong Joon-ho (Hàn Quốc) đã đoạt 4 giải quan trọng bao gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Chiến thắng này được đánh giá là kì tích của điện ảnh châu Á và Hàn Quốc

Tại lễ trao giải Oscar 2020, bộ phim "Parasite" (tựa Việt: "Ký sinh trùng") của đạo diễn Bong Joon-ho (Hàn Quốc) đã đoạt 4 giải quan trọng bao gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Chiến thắng này được đánh giá là kì tích của điện ảnh châu Á và Hàn Quốc

Đóng góp vào sự thành công của bộ phim là những hình ảnh xa hoa, hoành tráng của căn biệt thự của gia đình ông Park - một trong những bối cảnh chính của phim

Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ đó là, căn biệt thự xa hoa này hoàn toàn không có thật, mà chỉ là sản phẩm của dàn dựng kỹ xảo. Đây là tiết lộ của đạo diễn Bong Joon Ho khi trả lời các giám khảo của giải Oscar 2020. "Nhiều người đã kinh ngạc khi tôi tiết lộ đấy thực chất là một căn nhà dựng bằng đồ họa. Tôi rất tự hào về đội ngũ mĩ thuật của mình khi đã tạo nên một bối cảnh hoàn hảo như vậy" , ông nói

Được biết, khu biệt thự của nhân vật Park được dàn dựng với 4 bối cảnh khác nhau. Sau khi hoàn thành mỗi phân cảnh, ê-kíp hậu kỳ sẽ phá dỡ, cắt ghép, dựng lại những cảnh khác, tạo thành một ngôi nhà với kiến trúc đồng nhất

Đạo diễn Bong Joon-ho cho biết, để thực hiện, sắp xếp bối cảnh cho căn nhà này, nhà thiết kế sản xuất Lee Ha Jun đã rất lo lắng bởi các vật dụng trang trí trong căn biệt thự này rất đắt đỏ

Chẳng hạn, chiếc bàn lớn trong phòng khách làm từ gỗ anh đào, có giá 19.800 USD (gần 500 triệu đồng), chiếc bàn ăn là 22.300 USD (518 triệu đồng), một chiếc đèn bằng đồng có số tiền khoảng 14.000 USD (325 triệu đồng)

Những bức tranh được treo trong nhà họ Park cũng có giá trị ngất ngưởng. Bức tranh lớn trên tường được làm bằng thép không gỉ bởi họa sĩ Park Seung Mo, trị giá khoảng 120.000 USD (gần 2,8 tỷ đồng). Bức tranh về mèo cũng có mức giá 50.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng)

Bên cạnh đó, từng chi tiết nhỏ cũng được vị đạo diễn tài năng để tâm và đầu tư kỹ càng. Thậm chí ông đã chi 2.300 USD (53 triệu đồng) cho chiếc... thùng rác của Đức

60% phân cảnh trong phim đều ở căn biệt thự này, nên đạo diễn Bong Joon cho biết, ông thật sự rất chú trọng vào thiết kế của ngôi nhà. Nó giống như tạo ra “một vũ trụ riêng trong phim”. Mỗi nhân vật hay nhóm nhân vật đều có một khoảng trống để thâm nhập và trú ngụ nhưng cũng sẽ có những không gian bí mật mà họ sẽ chẳng thể nào hay biết. Sự tương tác giữa 3 nhóm nhân vật và giữa các không gian đã tạo nên những yếu tố thú vị cho phim

"Chúng tôi không sử dụng nhiều màu sắc cho căn biệt thự. Nội thất chủ yếu là gỗ tối màu và các vật liệu xám để làm nổi bật không gian bên ngoài. Kết hợp với đèn vàng, căn nhà có một bầu không khí tinh tế và ấm áp. Trong quá trình dựng, chúng tôi cũng đã tính toán sao cho có thể tự điều chỉnh màu sắc, nhiệt độ của những nguồn sáng nhân tạo", Lee Ha Jun, nhà thiết kế sản xuất của bộ phim nói trong một cuộc phỏng vấn.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nga-ngua-voi-su-that-ve-can-biet-thu-xa-hoa-trong-phim-ky-sinh-trung-d452700.html