Ngã ngửa với những tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ cục nhất thế giới

Xăm mặt, đeo đĩa môi hay bó chân để có đôi chân thon nhỏ là những tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ dị ở một số nơi trên thế giới.

Bộ tộc Apatani là bộ tộc của Ấn Độ. Theo truyền thống, phụ nữ của bộ tộc này đến tuổi trưởng thành đều sẽ đục hai lỗ ở cánh mũi rồi nhét đồng xu vào đó. Ảnh: vietq.

Với bộ tộc Apatani, tiêu chuẩn sắc đẹp của phụ nữ phụ thuộc vào kích thước đồng xu gắn trên lỗ mũi, càng to thì cô gái càng được coi là đẹp. Ảnh: baohaugiang.

Maasai là một nhóm dân tộc thuộc chủng tộc Nilotic bán du mục sinh sống ở Kenya và phía bắc Tanzania. Kéo lỗ tai càng dài càng đẹp được cho là nét quyến rũ của phụ nữ ở đây. Ảnh: headlines.

Trong khi đó, hàm răng khểnh là tiêu chuẩn sắc đẹp cho cả hai giới ở Nhật Bản. Ảnh: nhakhoanucuoiduyen.

Phụ nữ thổ dân Maori ở New Zealand thường làm đẹp bằng những hình xăm màu xanh sẫm còn được gọi là moko. Họ không chỉ xăm cánh tay, mắt cá chân mà còn xăm lưng và cằm. Ảnh: cnn.

Đeo đĩa môi là một trong những tập tục có từ thời nguyên thủy của bộ lạc Mursi ở châu Phi. Ảnh: lamsao.

Tiêu chuẩn đẹp của phụ nữ tộc Kayan ở Thái Lan là phải có chiếc cổ thật dài bằng cách đeo tầng tầng lớp lớp vòng kim loại để kéo cổ. Ảnh: thaonguyentravel.

Với người phụ nữ Trung Quốc xưa, “đôi bàn chân nhỏ” là thước đo của cái đẹp. Ảnh: plo.

Bộ tộc Karo của Ethiopia lại trang trí cơ thể của họ bằng các họa tiết hoa văn kỳ lạ. Điều đáng nói là những họa tiết này không phải bằng hình vẽ mà là những vết sẹo thực sự. Ảnh: blogspot.

Với người Karo, những vết sẹo đó chính là biểu trưng của vẻ đẹp đối với phụ nữ nơi đây. Ảnh: behance.

Hà Nguyễn (Theo ASW)

Nguồn Khỏe Plus: https://khoeplus24h.vn/nga-ngua-voi-nhung-tieu-chuan-sac-dep-ky-cuc-nhat-the-gioi-i395422.html