'Ngã ngửa' với những chiếc túi quái đản của các thương hiệu cao cấp

Các tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới vừa diễn ra và trong mùa này, các thương hiệu cao cấp lại khiến cư dân mạng tròn mắt với những chiếc túi xách vô cùng khó hiểu.

Mở đầu phải kể đến chiếc ba lô Louis Vuitton với thiết kế chỉ dành cho người "khổng lồ". Khi chiếc balo được mở bán, cả làng thời trang đã "phát sốt" không chỉ vì kiểu dáng của nó mà cái giá còn cao ngất ngưởng - 232 triệu đồng. Liệu có phải thương hiệu cao cấp nhất thế giới đang cố chạy đua theo xu hướng thời trang super oversized đã từng gây sốc trong năm ngoái? Ảnh: Hypebeast.

Mở đầu phải kể đến chiếc ba lô Louis Vuitton với thiết kế chỉ dành cho người "khổng lồ". Khi chiếc balo được mở bán, cả làng thời trang đã "phát sốt" không chỉ vì kiểu dáng của nó mà cái giá còn cao ngất ngưởng - 232 triệu đồng. Liệu có phải thương hiệu cao cấp nhất thế giới đang cố chạy đua theo xu hướng thời trang super oversized đã từng gây sốc trong năm ngoái? Ảnh: Hypebeast.

Có ba lô khổng lồ, tại sao lại không có những chiếc túi dành cho người "tí hon"? Chắc hẳn cư dân mạng vẫn chưa quên được chiếc túi siêu nhỏ của thương hiệu Jacquemus, nó chỉ vừa đủ kích thước để đựng một đồng xu. Để chạy theo xu hướng gây chú ý đó, một loạt các nhà mốt cao cấp khác cũng học theo và làm ra những chiếc túi xách cũng chỉ đựng vừa đủ một cái thẻ tín dụng. Ảnh: Vogue.

Trong danh sách những chiếc túi "kém sang" nhất, Balenciaga xứng đáng nằm đầu bảng. Vẫn kiên trì với xu hướng túi xách đi chợ, thương hiệu thời trang lại cho ra hai mẫu túi lấy cảm hứng từ những chiếc túi giấy vốn chỉ để đựng hàng. Nhưng đương nhiên, chất liệu thực sự của nó là làm bằng da bê và cái giá 46 triệu đồng cũng khiến cộng đồng mạng sốc. Ảnh: Getty.

Một gương mặt mới gia nhập hội những thương hiệu thích gây sốc lại chính là nhà thiết kế tài năng Christopher Kane. Trong tuần lễ thời trang New York 2019, nhà thiết kế 36 tuổi này cho ra mắt một chiếc túi khá "kinh dị" bằng nhựa, được lấy cảm hứng từ bịch đựng máu. Ảnh: Elle.

Khó có thể tưởng tượng nổi một cuộn len hay chiếc túi lưới đựng banh cũng là nguồn cảm hứng để hai nhà mốt Loewe và Marine Sene tạo ra bộ sưu tập phụ kiện Thu - Đông năm nay. Ảnh: Popsugar.

Khi thế giới bắt đầu hướng ứng việc tẩy chay các sản phẩm từ da động vật thì hai nhà mốt Lacoste và Thome Browne lại tạo ra những chiếc túi có "hình dáng động vật". Cá sấu và chó Wiener là biểu tượng của hai thương hiệu này nên không có gì lạ khi họ tận dụng chúng để tạo ra những chiếc túi kỳ lạ như trên. Ảnh: Vogue.

Phải chăng các nhà thiết kế đang tính đến xu hướng thời trang "tối tiện dụng" khi tạo ra những chiếc túi xách giống như một cái gối êm ái? Ý tưởng giải quyết vấn đề buồn ngủ khi ta đang ngoài đường có lẽ bắt đầu khả thi hơn rồi. Ảnh: Popsugar.

Trung Hoa luôn là cảm hứng bất tận của những nhà thiết kế thời trang cao cấp, nhưng đèn lồng xếp có thể biến thành túi da cao cấp thì mới chỉ thấy ở thương hiệu Ulla Johnson và Y Project tại tuần lễ thời trang Thu - Đông 2019. Ảnh: Vogue.

Quốc Anh
Ảnh: Vogue, Elle, Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nga-ngua-voi-nhung-chiec-tui-quai-dan-cua-cac-thuong-hieu-cao-cap-post926557.html