Nga ngỏ lời mời Mỹ đầu tư vào năng lượng Bắc Cực

Dù Nga và Mỹ có nhiều rào cản trong quan hệ song phương thì hai nước vẫn có thể tiến hành các hợp tác năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Nga mới đây đã gặp Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan vừa được bổ nhiệm và thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm hợp tác năng lượng song phương.

Dự án Novatek ở Bắc Cực.

Dự án Novatek ở Bắc Cực.

Theo ông Novak, các công ty năng lượng của Nga và Mỹ đã quan tâm đến việc mở rộng hợp tác và phát hiện có nhiều tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng ở Nga, bao gồm cả khu vực Bắc Cực.

"Bộ Năng lượng Nga sẵn sàng nối lại đối thoại với phía Mỹ trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như môi trường và phân tích tình hình trên thị trường dầu khí, cũng như tương tác trên các nền tảng quốc tế, bao gồm cả G20, miễn là có một cách tiếp cận mang tính xây dựng từ phía đối tác" - Bộ trưởng Novak nói.

Ông cũng bày tỏ hoan nghênh các công ty từ hai nước đã chủ động làm việc với nhau, cho thấy sự quan tâm từ phía Mỹ đến các dự án hợp tác và thấy được tiềm năng đầu tư của phía Nga.

Dẫu vậy, Bộ trưởng Năng lượng Nga cho rằng, hợp tác giữa hai nước bị ảnh hưởng một phần do chính sách trừng phạt từ Washington.

Các lệnh trừng phạt của ngành Mỹ cấm đầu tư và hợp tác công nghệ đối với các dự án phát triển khu vực ngoài khơi của Nga, bao gồm cả Bắc Cực đã làm giảm đi các cơ hội đầu tư tuyệt vời từ cả hai nước.

Không những vậy, các lệnh trừng phạt gần đây từ Mỹ nhằm vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 của Nga đến châu Âu khi dự án gần như hoàn tất, các lệnh trừng phạt do hợp tác của công ty dầu mỏ Nhà nước Nga Rosneft và Venezuela cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Mỹ trên thị trường năng lượng.

Việc nhắc tới các dự án đầu tư ở Bắc Cực có thể cho thấy mục tiêu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Nga cỉa Moscow. Trong bối cảnh căng thẳng còn hạ sâu hơn cả mức thời Chiến tranh Lạnh, đây là một lời đề nghị đặc biệt hấp dẫn của Moscow.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng, Bộ Năng lượng Mỹ, Nga là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất của Mỹ.

Thông tin mới được cơ quan này công bố cho thấy, Nga hiện đang đứng thứ hai về cung cấp năng lượng cho Mỹ, chỉ sau Canada.

Theo thống kê được báo cáo vào tháng 10/2019, Nga đã giao cho Mỹ tổng cộng 20,9 triệu thùng dầu trong tháng, tiếp đó là Mexico (17 triệu thùng) và Ả Rập Saudi (13,7 triệu thùng). Canada là nguồn cung dầu lớn nhất của Mỹ với 136,5 triệu thùng.

Trong những tháng tiếp theo, Mỹ vẫn nhập khẩu từ Nga một khối lượng dầu tương tự, đưa Nga trở thành một trong 5 nhà cung cấp dầu và các sản phẩm từ dầu lớn nhất của Mỹ.

Trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela và Iran đang được áp dụng, Mỹ đã gia tăng nhu cầu nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Chưa kể, các thông tin từ trước đó cho thấy Moscow đã bán cả khí tự nhiên hóa lỏng cho Mỹ trong bối cảnh nước này đối phó với cơn bão tuyết trái mùa hồi đầu năm ngoái. Với vị thế là một trong những nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới, việc Mỹ nhập khẩu LNG của Nga đã kéo theo các tranh cãi trái chiều.

Các chuyên gia cho rằng, tài nguyên năng lượng của Nga vẫn giữ ở mức ổn định, cả về giá cả và khối lượng dù từng chịu nhiều tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-ngo-loi-moi-my-dau-tu-vao-nang-luong-bac-cuc-3396495/