Nga nghi ngờ một số nước dùng hoạt động khủng bố cho lợi ích riêng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm nhiều nước khác nhau đang nỗ lực sử dụng các chiến binh tại Afghanistan phục vụ lợi ích riêng.

Lực lượng an ninh áp giải các tay súng Taliban tình nghi tại Jalalabad, Afghanistan, ngày 23/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng an ninh áp giải các tay súng Taliban tình nghi tại Jalalabad, Afghanistan, ngày 23/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm nhiều nước khác nhau đang nỗ lực sử dụng các chiến binh tại Afghanistan phục vụ lợi ích riêng.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Nga, bà Zakharova nhấn mạnh: “Mục tiêu của chiến dịch chung được tiến hành hồi tháng Một gồm chiếm nhà tù của Taliban ở tỉnh Bagdis và đánh đuổi các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đang khiến Nga có nhiều nghi vấn."

Theo bà Zakharova, bối cảnh này dẫn đến ý nghĩ rằng các cơ quan đặc nhiệm một loạt nước đang nỗ lực sử dụng hoạt động của khủng bố ở Afghanistan nhằm phục vụ lợi ích riêng.

Cũng tại cuộc họp báo trên, bà Zakharova cho biết Moskva hoan nghênh nỗ lực của Mỹ thiết lập tiến trình hòa bình tại Afghanistan, nhưng đến nay những nỗ lực của đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad nhằm thuyết phục Taliban ngồi vào bàn đàm phán với phái đoàn chính thức đến từ Kabul vẫn chưa thành công./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-nghi-ngo-mot-so-nuoc-dung-hoat-dong-khung-bo-cho-loi-ich-rieng/549844.vnp