Nga nghi âm mưu tấn công hóa học trước bầu cử Syria

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Mũ Bảo hiểm Trắng đang chuẩn bị các kịch bản sử dụng vũ khí hóa học ở Syria ngay dịp bầu cử Tổng thống.

Hơn 5 năm sau sự tham gia của Nga trong cuộc chiến khủng bố ở Syria, đến nay chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã kiểm soát được phần lớn lãnh thổ trừ tỉnh đông bắc Idlib, nơi các nhóm đối lập và khủng bố chiếm giữ và khu vực phía đông bắc giàu dầu mỏ, hiện đang do các lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn chiếm giữ.

Nga nghi ngờ khủng bố chuẩn bị cuộc tấn công hóa học giả mạo mới.

Nga nghi ngờ khủng bố chuẩn bị cuộc tấn công hóa học giả mạo mới.

Trong khi Syria đang hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống ngày 26/5, Nga đã phát hiện các âm mưu dàn dựng cuộc tấn công vũ khí hóa học ở nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các lực lượng của Nga đã phát hiện nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra đang tích lũy các hóa chất trong khu vực giảm leo thang ở Idlib nhằm sử dụng chúng chống lại dân thường.

Dựa trên kinh nghiệm của mình trên chiến trường Syria, phía Nga cho rằng, những kẻ khủng bố đang lên kế hoạch thực hiện vụ khiêu khích vũ lực dưới hình thức tấn công hóa học như các hành động đã được thực hiện bởi nhóm Mũ Bảo hiểm Trắng.

Nhóm Mũ bảo hiểm trắng tự gọi mình là một tổ chức tình nguyện và được thành lập bởi cựu sĩ quan quân đội Vương quốc Anh James Le Mesurier để giúp đỡ các nạn nhân của cuộc nội chiến Syria. Tuy nhiên, họ thường bị phát hiện làm việc cùng với nhóm khủng bố của Mặt trận Al-Nusra. Giới chức Nga đã tiến hành điều tra và các nhân chứng cho thấy, hai nhóm này đã hậu thuẫn thực hiện các cuộc tấn công hóa học giả mạo nhằm loan tin bất ổn trong chế độ Tổng thống Bashar al-Assad.

Nga nghi ngờ tấn công hóa học được tạo ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Syria trong vòng 1 tuần tới.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các thông tin về vụ âm mưu xây dựng cuộc tấn công hóa học đã được chia sẻ bởi nguồn tin đáng tin cậy và nguồn tin này khẳng định, cuộc tấn công hóa học dự kiến sẽ diễn ra trước thời điểm quan trọng của Syria: cuộc bầu cử Tổng thống ngày 26/5.

"Chúng tôi bày tỏ hy vọng rằng việc tiết lộ thông tin này có thể giúp phá vỡ các kế hoạch tội phạm này và ngăn chặn cái chết của những người vô tội"- phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết.

Các phương tiện truyền thông phương Tây và các chính phủ đã nhiều lần cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học chống lại chính công dân của mình trong cuộc chiến chống lại phe đối lập và khủng bố.

Sau những cáo buộc đầu tiên, chính phủ Syria đã đồng ý tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học dự trữ dưới sự giám sát của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW). Mặc dù Damascus đã phá hủy vũ khí hóa học của mình vào tháng 6 năm 2014, nhưng họ cảnh báo rằng những kẻ khủng bố đang kiểm soát một số khu vực của đất nước, bao gồm cả các kho của Quân đội Syria, vẫn có thể chiếm giữ một số kho chứa.

Người Syria chuẩn bị đi bầu cử Tổng thống.

Bất chấp tuyên bố của Syria. Các chính phủ phương Tây một lần nữa cáo buộc Damascus sử dụng chúng ở Douma, một thành phố không xa thủ đô, vào ngày 7 tháng 4 năm 2018. Vụ tấn công đó được báo cáo bởi nhóm Mũ Bảo hiểm Trắng.

Mặc dù Damascus phủ nhận hành động này, Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của chính phủ Syria với tuyên bố đây là đòn trả đũa cho vụ tấn công hóa học bị cáo buộc.

Sau đó, các chuyên gia quân sự và hóa học Nga sau đó đã tìm thấy những cá nhân chứng kiến hành động của Mũ Bảo hiểm Trắng và những người này đã làm chứng rằng tại các hội nghị quốc tế rằng, không có vụ tấn công hóa học nào và các thành viên của nhóm nhân đạo giả mạo kia chỉ tóm lấy người dân bất kỳ từ ngoài đường, đổ nước lên người họ giống như đang khử độc chất độc hóa học và tiêm thuốc vào người họ như cách để ngăn chặn hóa chấp thâm nhập vào sâu hơn.

Dẫu vậy, dù các nhân chứng có đủ, OPCW đã không chính thức công nhận vụ việc ở Douma là một vụ tấn công hóa học giả mạo.

Cho đến nay vẫn xuất hiện các tranh cãi từ nhóm thanh sát viên của OPCW về kết luận cuối cùng khẳng định vụ tấn công hóa học là giả mạo.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-nghi-am-muu-tan-cong-hoa-hoc-truoc-bau-cu-syria-3432583/