Nga nêu điều kiện nối lại đàm phán kiểm soát vũ khí với Mỹ

Nga không thấy có khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về hiệp ước kiểm soát vũ khí START mới nếu Mỹ vẫn tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Theo đài RT, tuyên bố trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Sputnik ngày 30/11.

Trong cuộc phỏng vấn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, Moscow coi trọng thỏa thuận START mới vì thỏa thuận này phục vụ tốt nhất cho lợi ích của cả Nga và Mỹ.

Tuy nhiên, theo bà Maria Zakharova, các điều kiện cần thiết phải được đáp ứng trước khi các cuộc đàm phán có thể được nối lại.

Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao Nga và Mỹ đã lên kế hoạch gặp nhau tại Cairo, Ai Cập vào thứ 29/11 để đàm phán về việc kéo dài thỏa thuận START mới, dự kiến sẽ hết hạn vào đầu năm 2026.

Tuy nhiên, cuộc họp đã bị hủy ngay trước thời điểm dự kiến. Hai bên không công bố về thời gian sẽ tiến hành cuộc họp.

Thỏa thuận START mới, được ký lại vào năm 2010, là thỏa thuận kiểm soát vũ khí có hiệu quả cuối cùng giữa hai cường quốc hạt nhân sau khi Washington đơn phương rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào năm 2019.

Hiệp ước hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân mà Mỹ và Nga có thể sở hữu đồng thời hạn chế số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạt nhân được triển khai.

Tổng số phương tiện vận chuyển hạt nhân chiến lược của hai bên theo thỏa thuận không được vượt quá 800.

Nga đã đình chỉ chế độ thanh tra theo hiệp ước vào tháng 8, với lý do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã ngăn cản các thanh sát viên Nga thực hiện công việc của họ ở Mỹ và mang lại lợi thế không công bằng cho Washington.

Moscow cho rằng, cuộc kiểm tra chỉ có thể tiếp tục khi các nguyên tắc ngang bằng và bình đẳng được khôi phục.

Minh Khôi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nga-neu-dieu-kien-noi-lai-dam-phan-kiem-soat-vu-khi-voi-my-post460303.html