Nga nêu điều kiện cho định dạng Normandy

Để bắt đầu chuẩn bị một cuộc họp mới theo định dạng Normandy, cần có tiến bộ trong việc thực hiện các thỏa thuận trước đây của các nhà lãnh đạo 4 quốc gia thành viên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Vladimir Lavrov nói.

“Đây là sự khởi đầu của một sự phân tách bền vững về lực lượng và phương tiện, ở đây đã có một cái gì đó được thực hiện, nhưng quá trình này vẫn chưa được hoàn thành. Và thứ hai là việc đảm bảo công thức được gọi là Steinmeier, trong đó công bố rõ ràng về tình trạng đặc biệt của Donbass sẽ được xác định như thế nào và cuộc bầu cử sẽ được tổ chức như thế nào. Vì vậy, khi nào chúng ta thấy được sự tiến bộ trong những điều này, thì, có lẽ là đã đến lúc có thể bắt đầu chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh mới”, Bộ trưởng Lavrov nói trên kênh truyền hình Channel One của Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố một cuộc họp mới theo định dạng Normandy vào tháng 9. Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại Paris.

Chủ đề của các cuộc đàm phán có thể có trong định dạng Normandy cũng đã được thảo luận trong cuộc họp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Macron.

Vào tháng 4/2014, chính quyền Kiev đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại hai nước công hòa tự xưng Lugansk (LPR) và Donetsk (DPR) ở miền Đông Ukraine, tự tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014. Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc, khoảng 13 nghìn người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột.

Vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng Đông Ukraine được thảo luận tại các cuộc đàm phán ở nhiều định dạng khác nhau, đặc biệt là ở định dạng Normandy (bộ tứ gồm Nga, Pháp, Đức, Ukraine). Nhưng các thỏa thuận ngừng bắn chỉ đạt được ở Minsk, trong các cuộc họp của nhóm liên lạc do Liên bang Nga và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) làm trung gian. Tuy nhiên, ngay cả sau khi các thỏa thuận đình chiến giữa các bên tham gia cuộc xung đột được ký kết, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-neu-dieu-kien-cho-dinh-dang-normandy-547620.html