Nga nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ với EU

Ngày 4-1, Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) chỉ có thể được bình thường hóa trên cơ sở 'trung thực, bình đẳng, có tính đến lợi ích của nhau'.

"Xét về số lượng các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với công dân Nga, EU chỉ đứng sau Mỹ. Sẽ không có những cử chỉ thiện chí đơn phương từ phía chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng tại EU cũng như các nước thành viên, cách tiếp cận hợp lý và sáng suốt sẽ vẫn chiếm ưu thế”, ông Lavrov nhấn mạnh. Theo ông Lavrov, có một số lĩnh vực mà sự hợp tác Nga-EU là “quan trọng và tất yếu” như năng lượng, đối phó với các mối đe dọa mới, giải quyết các cuộc khủng hoảng, y tế... Quan hệ giữa hai bên đã bị “đóng băng” kể từ khi EU áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga vào năm 2014 và vẫn tiếp tục mở rộng, gia hạn những lệnh trừng phạt này liên quan tới việc sáp nhập bán đảo Crimea cũng như cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine trong khi Moscow liên tục bác bỏ mọi cáo buộc.

AN NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-neu-dieu-kien-binh-thuong-hoa-quan-he-voi-eu-648428