Nga-NATO 'chỏi' nhau việc Moscow huy động quân sát Ukraine

NATO yêu cầu Nga chấm dứt việc huy động quân đội xung quanh Ukraine, trong khi Mosow nói triển khai binh sĩ để tập trận vì mối đe dọa từ NATO.

Hôm 13-4, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – ông Jens Stoltenberg yêu cầu Nga chấm dứt việc huy động quân đội xung quanh Ukraine, theo hãng tin AFP.

Trong khi đó, Nga nói rằng nước này triển khai binh sĩ tới biên giới phía tây nước mình để tập trận vì mối đe dọa từ khối NATO.

Nga nói huy động quân tới sát Ukraine để đáp trả NATO

Khi mối lo ngại gia tăng, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba đã có cuộc hội đàm với ông Stoltenberg và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Brussels (Bỉ).

Ukraine nói Nga huy động 41.000 lính tới sát biên giới phía đông của nước này và 42.000 lính tới bán đảo Crimea. Ảnh: Mikhail Sokolov / TASS

Ukraine nói Nga huy động 41.000 lính tới sát biên giới phía đông của nước này và 42.000 lính tới bán đảo Crimea. Ảnh: Mikhail Sokolov / TASS

“Những tuần gần đây, Nga đã đưa hàng ngàn binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tới biên giới Ukraine. Đây là đợt tập trung quân lớn nhất của Nga kể từ vụ sáp nhập trái phép bán đảo Crimea năm 2014” – ông Stoltenberg nói tại cuộc họp của ông với ông Kuleba.

“Hoạt động tăng cường hiện diện quân sự đáng kể của Nga là không chính đáng, không giải thích được và vô cùng đáng lo ngại. Nga phải dừng việc huy động quân đội trong và xung quanh Ukraine, chấm dứt hành vi khiêu khích và giảm leo thang ngay lập tức” – ông Stoltenberg nói.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow điều quân tới biên giới phía tây nước này để tập trận nhằm trả lời những động thái quân sự của NATO.

“Để đáp trả các hoạt động quân sự của khối liên minh vốn đe dọa Nga, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp thích hợp” – ông Shoigu nói.

Ông Shoigu cho hay binh sĩ Nga đã thể hiện tính sẵn sàng toàn diện và các cuộc tập trận sẽ kết thúc trong hai tuần.

Ukraine vẫn cảnh giác

Ukraine – nước xin gia nhập NATO năm 2008 – đang hối thúc các cường quốc phương Tây hỗ trợ thiết thực khi nước này tìm cách ngăn sự gây hấn từ Moscow.

“Nga sẽ không thể làm cho ai bất ngờ nữa. Ukraine và các bạn của chúng tôi vẫn luôn cảnh giác” – ông Kuleba nói khi ông gặp ông Stoltenberg.

“Chúng tôi không và sẽ không để mất thời gian và nếu Moscow thực hiện bất kỳ động thái liều lĩnh nào hay khơi mào một vòng xoáy bạo lực thì nước này sẽ phải trả giá về mọi mặt” – ông Kuleba cảnh báo.

Tại Brussels, ông Kuleba còn gặp Ngoại trưởng Mỹ Blinken.

Ông Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông còn nói khát vọng Euro-Atlantic sẽ được thảo luận trong khối NATO.

Môt số nước thành viên NATO vẫn còn miễn cưỡng hưởng ứng lời kêu gọi của Ukraine về việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập của nước này khi họ tìm cách tránh làm gia tăng căng thẳng.

Nga: NATO biến Ukraine thành “thùng thuốc súng”

Điện Kremlin đã cảnh báo NATO về việc can dự sâu hơn vào Ukraine. Hôm 13-4, Nga cáo buộc các nước NATO biến Ukraine thành “thùng thuốc súng”.

Khung cảnh hay diễn ra gần đây tại tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine), nơi phe ly khai chống quân đội chính phủ Ukraine từ năm 2014. Ảnh: Valentin Sprinchak / TASS

“Nếu có bất kỳ tình hình nghiêm trọng nào, chắc chắn chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an ninh của chúng tôi và sự an toàn của người dân của chúng tôi, dù họ ở bất cứ đâu” – Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói.

Ông Ryabkov cảnh báo Kiev và các đồng minh phương Tây sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả nếu tình hình nghiêm trọng.

Việc Nga huy động quân đội áp sát biên giới Ukraine diễn ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng trong những tuần gần đây dọc đường tiếp xúc giữa lực lượng chính phủ Kiev và phe ly khai ở miền Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng hôm 13-4 khi một máy bay không người lái thả lựu đạn vào vị trí của người này. Như vậy, trong năm nay, lực lượng chính phủ Kiev đã mất 29 binh sĩ.

Giao tranh lắng xuống năm 2020 khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 7-2020. Tuy nhiên, các vụ đụng độ bùng phát trở lại kể từ đầu năm 2021, với việc mỗi bên đổ lỗi cho nhau.

NATO không sẵn sàng đưa quân tới Ukraine để chống Nga

Các nhà phân tích cho rằng các đồng minh NATO không sẵn sàng triển khai lực lượng của họ tham gia xung đột chống lại Nga vì Ukraine, nhưng có thể tăng cường các hình thức hỗ trợ khác.

“Các thành viên NATO sẽ không đưa bất kỳ binh sĩ nào tới Ukraine. Sự ủng hộ của họ sẽ chỉ giới hạn trong thông điệp chính trị, tham vấn quân sự và hỗ trợ công nghệ” – nhà nghiên cứu Bruno Lete tại Quỹ Marshall Đức nhận định.

Tuy vậy, trong tín hiệu rõ ràng cho thấy Washington đang tìm cách tăng cường hỗ trợ quân sự dành cho các đồng minh châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Washington đang đưa khoảng 500 quân nhân tới Đức.

Trong chuyến thăm Đức, ông Austin cho hay chính phủ Mỹ muốn đưa quan hệ hợp tác an ninh với Đức và NATO lên một vị trí vững chắc hơn sau bốn năm căng thẳng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/nganato-choi-nhau-viec-moscow-huy-dong-quan-sat-ukraine-978789.html