Nga nâng cấp tên siêu thanh Onik chống tàu chiến

Tên lửa hành trình siêu thanh đang phục vụ Không quân Vũ trụ Nga sẽ được nâng cấp tầm hoạt động chiến đấu và tốc độ đến cấp siêu thanh, Tổng giám đốc điều hành kiêm Kỹ sư trưởng Công ty Nghiên cứu và Sản xuất Cơ khí trực thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga, Alexander Leonov nói với hãng thông tấn TASS hôm 28/5.

Tên lửa hành trình siêu âm Onik của Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: TASS

Tên lửa hành trình siêu âm Onik của Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: TASS

“Định hướng chung trong nâng cấp tên lửa hành trình là hướng đến việc đưa tốc độ vũ khí lên cấp độ siêu âm và tăng tầm hoạt động của nó. Đây là phương hướng mà chúng tôi đang thực hiện,” Tổng giám đốc Leonov cho biết khi trả lời câu hỏi về hướng cải thiện vũ khí, đặc biệt về những khả năng thay đổi trong tên lửa Onik.

Công việc đang được thực hiện để “làm cho tên lửa trở nên phổ quát từ quan điểm về mục tiêu cho đến nền tảng phóng sẽ sử dụng,” ông Leonov cho biết thêm.

Công ty Nghiên cứu và Sản xuất Cơ khí đã phát triển tên lửa siêu thanh Onik chống tàu chiến được phóng giống như tên lửa hành trình Kalibr từ các máy phóng tiêu chuẩn hóa và có thể phóng từ các loại tàu như tàu khu trục Dự án 22350 và tàu ngầm lớp Yasen Dự án 885.

Tốc độ tối đa của tên lửa vượt tốc độ âm thanh hơn 2,5 lần trong khi bay và tầm hoạt động đến 600 km.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/nga-nang-cap-ten-sieu-thanh-onik-chong-tau-chien-70500.html