Nga nâng cấp tàu sân bay 'Đô đốc Kuznetsov'

Ngày 6-8, Cục Thiết kế Nevskoye, một trong những cơ sở đầu ngành trong lĩnh vực đóng tàu biển của Nga đã thông báo về Dự án nâng cấp tàu sân bay 'Đô đốc Kuznetsov', để cho các loại máy bay chiến đấu MiG-29K và MiG-29KUB thế hệ 4++ hạ cánh trên tàu.

Ông Sergei Orlov, Giám đốc Cục Thiết kế Nevskoye cho biết: Các máy bay MiG-29K, MiG-29KUB, Su-33 và một số loại trực thăng có thể hạ cánh trên tàu “Đô đốc Kuznetsov” trong tương lai không xa. Quân đội Nga đang triển khai thực hiện một số dự án hiện đại hóa các máy bay, cũng như hệ thống tàu sân bay.

Tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov”. Ảnh: TASS

Tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov” được đưa vào trang bị của Quân đội Nga từ năm 1991. Tàu có chiều dài 306m, lượng giãn nước 59.000 tấn và tốc độ tối đa lên tới 30 hải lý/giờ. Ngoài việc sở hữu lực lượng không quân bao gồm 24-26 máy bay chiến đấu và 12 trực thăng các loại, “Đô đốc Kuznetsov” còn được trang bị các hệ thống tên lửa đối hạm, tên lửa phòng không và cả tên lửa chống ngầm. Có khoảng 1.300 người làm việc trên tàu, trong đó có 660 người làm nhiệm vụ phục vụ cho các máy bay.

Việc thử nghiệm hạ cánh các máy bay chiến đấu MiG-29K, MiG-29KUB trên tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov” bắt đầu từ giữa năm 2016, trước khi hợp đồng sửa chữa tàu được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Nga và Cục Thiết kế NevSkoye vào tháng 4 vừa qua.

Dự án sửa chữa và nâng cấp tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov” kéo dài 2,5 năm, dự kiến bàn giao cho Quân đội Nga vào năm 2021.

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC (Theo TASS)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/nga-nang-cap-tau-san-bay-do-doc-kuznetsov-546212