Nga nâng cấp lực lượng: Thêm T-90 vào biên chế, thử nghiệm T-14, giữ nguyên T-72...

Theo những thông tin mới nhất được truyền thông Nga đăng tải, cả T-90 phiên bản mới và T-14 Armata sẽ đều 'không đủ tư cách' thay thế vị trí của T-72B3 hiện tại trong biên chế lực lượng tăng thiết giáp Nga.

Những nguồn thạo tin của truyền thông Nga cho biết, trong năm 2020 này lực lượng thiết giáp nga sẽ được bổ sung một loạt phương tiện chiến đấu mới. Nguồn ảnh: Livejournal.

Những nguồn thạo tin của truyền thông Nga cho biết, trong năm 2020 này lực lượng thiết giáp nga sẽ được bổ sung một loạt phương tiện chiến đấu mới. Nguồn ảnh: Livejournal.

Chủ yếu trong đó là các phiên bản xe tăng chủ lực T-90M - phiên bản hiện đại nhất, mới nhất của xe tăng chủ lực T-90 hiện nay. Nguồn ảnh: Livejournal.

Các hợp đồng được Nga ký kết trong giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2019 sẽ chuyển giao cho quân đội nước này tổng cộng 160 xe tăng T-90 các loại - trong đó phần lớn sẽ được bàn giao trong năm nay. Nguồn ảnh: Livejournal.

Ngoài ra, hợp đồng cũng yêu cầu nâng cấp một số lượng không hề nhỏ xe tăng T-90 phiên bản cũ của Nga lên chuẩn T-90M. Theo dự kiến, quân đội Nga trong năm 2020 này chỉ nhận được 15 chiếc T-90M mới hoàn toàn. Nguồn ảnh: Livejournal.

Có còn lại lên tới vài chục chiếc chủ yếu sẽ được nâng cấp lên chuẩn M từ phiên bản cũ. Nguồn ảnh: Livejournal.

Cũng theo những nguồn tin này, mọi trở ngại trong việc sản xuất và nâng cấp hàng loạt xe tăng T-90 lên chuẩn T-90M của Nga đã được dỡ bỏ, dự kiến trong vòng năm năm tới quân đội Nga sẽ làm mới hoàn toàn lực lượng tăng thiết giáp của mình. Nguồn ảnh: Livejournal.

Hiện tại, quân đội Nga đang có khoảng 400 xe tăng T-90 phiên bản cũ trong biên chế. Tất cả 400 chiếc này sẽ cần được nâng cấp và cải biên càng sớm càng tốt. Nguồn ảnh: Livejournal.

Việc nâng cấp các phiên bản T-90 cũ lên phiên bản mới sẽ cung cấp khả năng tác chiến tuyệt vời cho quân đội Nga, giúp lực lượng này cũng cố vị thế đứng đầu thế giới về tác chiến xe tăng. Nguồn ảnh: Livejournal.

Tuy nhiên khác với nhiều dự định, quân đội Nga vẫn sẽ chưa nhập biên một loạt xe tăng chủ lực thế hệ mới T-14 Armata trong năm nay. Nguồn ảnh: Livejournal.

Truyền thông Nga cho biết, các xe tăng T-14 Armata được Nga dự kiến sẽ thử nghiệm ở cường độ cao, quy mô lớn trong năm 2020 này. Nguồn ảnh: Livejournal.

Nếu quá trình thử nghiệm diễn ra tốt đẹp, tới năm 2021 các xe tăng T-14 của Nga sẽ được biên chế vào quân đội với số lượng lớn. Nguồn ảnh: Livejournal.

Tuy nhiên các thông tin này cũng khẳng định, chủ lực của quân đội Nga hiện tại vẫn sẽ là phiên bản xe tăng T-72B3 và cả T-90M lẫn T-14 Armata đều sẽ "chưa đủ tư cách" để thế chỗ cho T-72B3 trong tương lai gần. Nguồn ảnh: Livejournal.

Xe tăng chủ lực T-14 Armata của Nga - thử thì nhiều mà biên chế chưa được bao nhiêu vì... quá đắt.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-nang-cap-luc-luong-them-t-90-vao-bien-che-thu-nghiem-t-14-giu-nguyen-t-72-1343695.html