Nga nâng cấp hệ thống phòng không đối phó với máy bay không người lái

Nga tuyên bố ngày 9/11, các hệ thống phòng không của nước này đã được nâng cấp để tiêu diệt các thiết bị hiện đại, bao gồm cả máy bay không người lái.

Phó Tổng tư lệnh Lực lượng hàng không Vũ trụ Nga Yuri Grekhov cũng cho biết, một trong những hệ thống phòng không được nâng cấp là hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir. Sau khi được nâng cấp, hệ thống này có thể tiêu diệt các tên lửa và máy bay không người lái, kể cả khi chúng bay với vận tốc bằng không (ở chế độ bay lượn). Việc nâng cấp hệ thống Pantsir sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều về kinh phí cho Nga, bởi việc phải sử dụng tên lửa để tiêu diệt máy bay không người lái là khá tốn kém.

Nga nâng cấp hệ thống phòng không đối phó với máy bay không người lái. Ảnh: Reuters

Nga nâng cấp hệ thống phòng không đối phó với máy bay không người lái. Ảnh: Reuters

Pantsir là một tổ hợp tên lửa/pháo phòng không có khả năng tiêu diệt hầu hết các mục tiêu trên không trong phạm vi ngắn và trung. Tổ hợp này có thể được bố trí trên mặt đất và trên biển để bảo vệ các cơ sở dân sự và quân sự khỏi tất cả các phương tiện tấn công hiện đại và tiềm năng trong bất kỳ môi trường điện tử vô tuyến và khí hậu nào cả ngày lẫn đêm. Đây được coi là một trong những hệ thống phòng không tầm gần tiên tiến nhất của Nga hiện nay./.

Nho Biền/VOV1 (biên dịch)
Theo Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nga-nang-cap-he-thong-phong-khong-doi-pho-voi-may-bay-khong-nguoi-lai-976952.vov