Nga nắm trong tay tên lửa tối tân của Israel

Nga đã có được trong tay một tên lửa tối tân của Israel để tiến hành nghiên cứu – theo một số nguồn tin từ báo chí Nga và Trung Quốc.

Tên lửa David’s Sling do Israel và Mỹ phát triển.

Tên lửa David’s Sling do Israel và Mỹ phát triển.

Những nguồn tin trên cho biết tên lửa đất đối không loại “David’s Sling” mà Israel bắn vào tháng 7 năm ngoái để chặn 2 tên lửa Syria nhắm vào lãnh thổ Israel đã nằm trong tay quân đội Nga sau khi nó không phát nổ.

Tên lửa đó không chặn được mục tiêu và rơi xuống lãnh thổ Syria và cuối cùng bị quân đội Nga thu hồi. Vào thời điểm đó, việc tìm thấy tên lửa này đã bị cấm công bố.

Sau khi tên lửa được tìm thấy và vô hiệu hóa, nó đã được mang tới Nga để các kỹ sư có cơ hội nghiên cứu vũ khí tối tân của Israel.

Hệ thống tên lửa David’s Sling do Israel và Mỹ phát triển là một phần của hệ thống phòng thủ chống tên lửa Vòm sắt và các hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 2 và Arrow 3 của Israel với khả năng chống lại tên lửa đạn đạo.

Theo Israel National News

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-nam-trong-tay-ten-lua-toi-tan-cua-israel-4045334-d.html