Nga nã tên lửa đạn đạo ầm ầm sau cảnh báo NATO

Sau khi dùng Iskander-M cảnh báo NATO, Nga tiếp tục dùng tên lửa đạn đạo và pháo phản lực hạng nặng khai hỏa tại sườn Tây nước này.

Quân khu miền Tây của Nga ngày 17/11 đã triển khai cuộc tập trận phóng tên lửa, pháo binh tại thao trường Luga ở thành phố St. Petersburg. Cuộc diễn tập diễn ra đúng ngày kỷ niệm Ngày Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Nga.

Cụ thể, hơn 1.000 binh sĩ cùng 140 mẫu pháo binh, nhiều tổ hợp pháo phản lực như BM-27 Uragan, BM-21 Grad, Smerch, 2S19 Msta-S, 2A65 Msta-B và hệ thống tên lửa chống tăng 9K114 Shturm tham gia cuộc diễn tập.

Nga phóng tên lửa đạn đạo.

Nga phóng tên lửa đạn đạo.

Đặc biệt, trong cuộc tập trận này, Nga còn khai hỏa cả tên lửa đạn đạo OTR-21 Tochka-U. Người xem còn có cơ hội theo dõi nhiều phần biểu diễn khác nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận với sự góp mặt của máy bay trinh sát không người lái, súng phun lửa và đánh trận giả.

Được biết, ngay trước khi cuộc tập trận không báo trước này diễn ra, giới quân sự Nga đã cảnh báo NATO rằng, cần phải tính đến hệ thống tên lửa Iskander-M mà nước này vừa điều động đến vùng biên giới phía Tây.

Theo tin tức từ trang web của Bộ quốc phòng Nga, Quân khu miền Tây là đơn vị tiếp theo được tăng cường thêm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, cấp chiến dịch-chiến thuật Iskander-M.

"Tại thao trường Kapustin Yar đã tổ chức lễ giao nhận thêm Hệ thống tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander-M vào biên chế của Lực lượng tên lửa hợp thành của Quân khu miền Tây", thông cáo của Cơ quan Thông tin và Truyền thông đại chúng thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các lữ đoàn tên lửa đã được chuyển giao vài chục bệ phóng, xe kéo sạc điện, xe chỉ huy, các thiết bị phụ trợ, xe duy trì hỗ trợ kỹ thuật, các điểm chuẩn bị thông tin.

Chuyên gia quân sự Nga, Đại tá về hưu Viktor Baranets trong buổi phỏng vấn của hãng thông tấn Nga Sputnik đã nhấn mạnh rằng, Quân khu miền Tây đã được tăng cường các đơn vị tên lửa Iskander-M - loại tên lửa có sức mạnh hủy diệt mà không có bất cứ nước nào trên thế giới sở hữu loại có tính năng tương đương.

Đây là Đơn vị tên lửa hợp thành thứ mười một của Binh chủng Lục quân, sẽ hoàn toàn chuyển sang trang bị sử dụng hệ thống tên lửa hiện đại này trong thời gian sắp tới, để thay thế hoàn toàn các hệ thống tên lửa cũ như OTR-21 Tochka-U.

Hệ thống tên lửa Iskander được thiết kế để bí mật triển khai và tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào các mục tiêu khác nhau ở độ sâu chiến dịch - chiến thuật với tầm bắn từ 50 đến 500 km tùy theo mục tiêu cần triệt hạ, trong mọi điều kiện, kể cả khi khi đối phương sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa tích cực và chiến tranh điện tử.

Theo ông Baranets, Hệ thống tên lửa chiến dịch - chiến thuật Iskander-M thậm chí được các đối thủ khó chịu nhất của Nga công nhận xếp hàng đầu của các loại vũ khí độc đáo có tốc độ siêu nhanh, độ chính xác cao, mà không có ở bất kỳ nước nào trên thế giới sản xuất được.

Một bí mật ít người biết đến là loại tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu không chỉ ở khoảng cách 500 km, mà còn xa hơn 2500 km (phiên bản Iskander-K), đủ khả năng vươn tới bất cứ mục tiêu nào ở châu Âu, bao phủ các mục tiêu chiến lược khác nhau của NATO trong trường hợp có mối đe dọa chiến tranh thực sự.

Với nhiều loại đầu đạn có sức công phá cực lớn, khả năng tàng hình trước các hệ thống đánh chặn và tốc độ cực cao, tên lửa Iskander của Nga không gặp bất cứ vấn đề khó khăn nào trong việc xuyên phá qua Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ xây dựng ở châu Âu.

Điểm đáng lưu ý thứ hai là loại tên lửa này có thể được lắp các đầu đạn hạt nhân chiến thuật có uy lực cực lớn. Đây sẽ là đòn cảnh cáo đối với những cái đầu nóng muốn gây chiến với nước Nga.

Nga đã từng cáo buộc NATO đang không ngừng bành trướng về phía Đông, tăng cường kết nạp các nước thuộc Liên Xô cũ như Latvia, Litva, Estonia (Baltic) hay Gruzia, Ukraine…; đồng thời xây dựng thêm nhiều căn cứ quân sự, điều động hàng ngàn binh lính và các trang bị, vũ khí hạng nặng đến bao vây biên giới phía Tây của nước Nga.

Trong bối cảnh NATO đang định siết chặt vòng vây quanh nước Nga, sự xuất hiện của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M trong thành phần biên chế Quân khu miền Tây có thể đóng một vai trò rất quan trọng tại chiến trường châu Âu, một khi có cuộc chiến tiềm năng nổ ra.

Đặc biệt, ông Baranets đầy tự tin khi cho rằng, sự xuất hiện của Iskander ở biên giới phía Tây Nga sẽ khiến các tướng lĩnh NATO phải đặc biệt lưu ý khi triển khai lực lượng hợp thành ở các nước cực Đông của NATO.

Clip Nga phóng tên lửa đạn đạo tại Quân khu miền Tây

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-na-ten-lua-dan-dao-am-am-sau-canh-bao-nato-3369516/