Nga - Mỹ thảo luận về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 26/6 đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin để thảo luận về vấn đề năng lượng và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, ông Novak cho biết hai bên đã gặp gỡ, thảo luận về vấn đề năng lượng cùng nhiều vấn đề khác, trong đó có cả những khúc mắc liên quan các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga cũng gặp người đồng cấp Mỹ Rick Perry để thảo luận về hợp tác năng lượng song phương. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Perry, ông linh hoạt với khả năng đối thoại và tạo dựng mối quan hệ với Moskva. Ông này cũng bày tỏ tin tưởng hai bên cần phải có những cuộc thảo luận có trọng tâm và tìm ra nền tảng hợp tác chung.

Các cuộc gặp kể trên diễn ra khi các lãnh đạo doanh nghiệp năng lượng và các bộ trưởng từ nhiều quốc gia trên thế giới tới Washington để tham dự Hội nghị Khí đốt toàn cầu, một trong những hội nghị lớn nhất trong ngành năng lượng diễn ra 3 năm một lần.

Trong vài tháng qua, Quốc hội Mỹ đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga, trong đó có biện pháp ngăn chặn các công ty tham gia các dự án đường ống dẫn hoặc phát triển dầu mỏ và khí đốt do Nga dẫn đầu.

Các biện pháp trừng phạt xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây nảy sinh kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và từ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 mà phía Moskva luôn bác bỏ.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-my-thao-luan-ve-cac-bien-phap-trung-phat-nham-vao-nga-20180627120350983.htm