Nga: Mỹ nên 'có trách nhiệm'

Ngày 9/6, phát biểu tại diễn đàn Primakov Readings, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow đang theo đuổi bình thường hóa quan hệ với Washington và kêu gọi Mỹ cũng có trách nhiệm trong những nỗ lực này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay, Moscow đang theo đuổi bình thường hóa quan hệ với Washington và kêu gọi Mỹ cũng có trách nhiệm trong những nỗ lực này. (Nguồn: Press TV)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay, Moscow đang theo đuổi bình thường hóa quan hệ với Washington và kêu gọi Mỹ cũng có trách nhiệm trong những nỗ lực này. (Nguồn: Press TV)

Trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra sau một tuần nữa tại Geneva, Thụy Sỹ, Thứ trưởng Ryabkov nói rằng: “Đây thực sự là một sự kiện quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế. Chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ giải đáp cho nhiều câu hỏi".

Quan chức ngoại giao Nga cho hay, ông không rõ sau cuộc tiếp xúc này, xu hướng bền vững hướng tới giải quyết các vấn đề và bình thường hóa quan hệ liệu có thể được đảm bảo hay không, nhưng Nga sẽ theo đuổi điều này.

Theo ông Ryabkov, đây là mấu chốt của tất cả những nhiệm vụ mà Nga đang nỗ lực giải quyết hiện nay, đồng thời kêu gọi chính quyền của Tổng thống Biden cũng "có trách nhiệm và năng lực như Moscow" để đạt được mục tiêu này.

Thứ trưởng Nga cho rằng, ở giai đoạn phát triển quan hệ quốc tế hiện nay, thời gian trôi nhanh hơn so với những việc hai nước đã làm được, đề cập Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START).

Nhà ngoại giao Nga cho hay, dù mới gia hạn Hiệp ước, nhưng "các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần và việc đếm ngược thời gian gia hạn 5 năm của New START đang diễn ra rất nhanh”, vì vậy cần không lãng phí thời gian và tập trung vào việc để đạt được một mô hình hiện đại mới nhất định về kiểm soát vũ khí.

Ông Ryabkov nói: “Chúng ta không chỉ cần tìm lời giải cho vấn đề liệu có cơ hội để xoa dịu căng thẳng mà cả cho vấn đề về ‘phương trình an ninh’ mới trong quan hệ hai nước. Nga cũng đã sẵn sàng cho việc này”.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-my-nen-co-trach-nhiem-147880.html