Nga: Mỹ, NATO nếu thực sự muốn giải quyết cuộc khủng hoảng hãy 'thức tỉnh và dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine'

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 30/4 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hối thúc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dừng việc cung cấp vũ khí cho Kiev nếu họ 'thực sự muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine'.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hối thúc Mỹ và NATO dừng việc cung cấp vũ khí cho Kiev. (Nguồn: Đại sứ quán Nga ở Thụy Điển)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hối thúc Mỹ và NATO dừng việc cung cấp vũ khí cho Kiev. (Nguồn: Đại sứ quán Nga ở Thụy Điển)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Nếu Mỹ và NATO thực sự muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thì trước tiên, họ nên thức tỉnh và dừng cung cấp vũ khí, đạn dược cho Kiev”.

Ngoại trưởng Nga đồng thời khẳng định, “chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow… đang diễn ra theo đúng kế hoạch”, mặc dù cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng và Nga vẫn chưa kiểm soát được thủ đô Kiev của Ukraine.

Trước đó, Điện Kremlin đã gọi việc phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine là một hành động đe dọa tới an ninh của châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã, ông Lavrov cũng lưu ý, Nga có thể "tổ chức lại" nền kinh tế của mình để đối phó những "hành động thù địch bất hợp pháp" tiềm tàng. Ông nói thêm rằng, Nga sẽ tập trung hạn chế dần việc sử dụng đồng USD và phụ thuộc ít hơn vào nhập khẩu, đồng thời tăng cường sự độc lập về công nghệ.

(theo AFP)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-my-nato-neu-thuc-su-muon-giai-quyet-cuoc-khung-hoang-hay-thuc-tinh-va-dung-cung-cap-vu-khi-cho-ukraine-181998.html