Nga, Mỹ lại đấu khẩu về hiệp ước hạt nhân

Hãng Sputnik hôm qua dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Reuters

“Ngược lại với những nỗ lực của Nga nhằm tạo ra nhiều hệ thống vũ khí mới, Mỹ hoàn toàn tuân thủ INF… Hơn nữa, chúng tôi không cố gắng phát triển các hệ thống cung cấp vũ khí hạt nhân mới”, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng cho tình huống tương tự như khủng hoảng tên lửa Cuba nếu Mỹ muốn. Phát biểu được chủ nhân Điện Kremlin đưa ra sau khi đọc thông điệp liên bang chỉ trích Mỹ “viện cớ” để rút khỏi INF.

Theo ông Putin, Nga không muốn chạy đua vũ trang với Mỹ nhưng sẽ không còn lựa chọn nào khác nếu Mỹ đưa tên lửa đến châu Âu với khả năng tấn công Moscow trong vòng 10 - 12 phút.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-my-lai-dau-khau-ve-hiep-uoc-hat-nhan-1053965.html