Nga-Mỹ lại bất đồng vì Venezuela

Ngày 27-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Nga rút quân khỏi Venezuela và cho biết, mọi giải pháp đều để ngỏ để đảm bảo điều đó xảy ra. Tuy nhiên, phía Nga đã thẳng thắn tuyên bố, Mỹ cần rút quân khỏi Syria trước khi yêu cầu Nga làm điều tương tự ở Venezuela.

Một máy bay mang cờ Nga ở sân bay quốc tế Simón Bolívar Caracas ngày 24-3. Ảnh: International

Một máy bay mang cờ Nga ở sân bay quốc tế Simón Bolívar Caracas ngày 24-3. Ảnh: International

Phát biểu trong buổi tiếp bà Fabiona Rosales, vợ của lãnh đạo đối lập ở Venezuela tại Nhà Trắng, ngày 26-3, Tổng thống Donald Trump cho biết, Nga cần rút quân khỏi Venezuela. Ông Donald Trump đồng thời cảnh báo, mọi giải pháp đều được để ngỏ nhằm buộc Nga thực hiện điều này.

Lời kêu gọi của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Venezuela đưa tin, ngày 23-3, hai máy bay của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã hạ cánh xuống sân bay Venezuela, chở theo 100 binh sĩ và 35 tấn hàng hóa. Theo hãng tin Reuters, các máy bay được xác định là máy bay chở khách Ilyushin IL-62 và máy bay vận tải quân sự Antonov AN-124. “Họ rời Moskva từ sân bay quân sự Chkalovsky của Nga vào ngày 22-3 và có ghé thăm Syria trên đường đến Venezuela”, Reuters cho biết.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, các chuyên gia quân sự Nga đã đến Venezuela theo thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai nước được ký vào tháng 5-2001. Nga phát triển quan hệ với Venezuela tuân thủ nghiêm ngặt Hiến pháp cũng như tôn trọng luật pháp của nước này. Thỏa thuận hiện có đã được cả Nga và Venezuela phê chuẩn và không cần thêm bất cứ sự phê chuẩn nào khác từ Quốc hội Venezuela.

Việc binh sĩ Nga tới Venezuela là một sự kiện rất đáng chú ý khi tình hình tại Venezuela đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là sau khi thủ lĩnh phe đối lập nước này Juan Guaido tuyên bố làm Tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng với một số đồng minh ủng hộ. Dẫu vậy, quốc tế đến nay vẫn công nhận ông Nicolas Maduro là Tổng thống hợp hiến duy nhất tại nước này, đồng thời kêu gọi các bên Venezuela tiến hành đối thoại để giải quyết khủng hoảng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 1 của Nga được phát sóng vào ngày 26-3, Tổng thống Nicolas Maduro cho hay, Nga và Venezuela có kế hoạch ký khoảng 20 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. “Vào tháng 4-2019, một phiên làm việc cấp cao về hợp tác giữa hai Chính phủ Nga và Venezuela sẽ diễn ra. Chúng tôi sẽ ký hơn 20 tài liệu về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, năng lượng và giáo dục”, Tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, ngày 26-3, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez thông báo, một vụ cháy lớn vào đêm 25-3 làm hư hại một số trạm phát điện trung tâm ở nhà máy điện Guri lớn nhất nước này đã khiến cho quá trình khôi phục việc cung cấp điện sau vụ tấn công vào chiều cùng ngày bị gián đoạn, gây ảnh hưởng tới nhiều địa phương trên cả nước. Chính phủ Venezuela buộc phải tuyên bố tạm dừng các hoạt động tại các công sở, trường học và dịch vụ công cộng trên cả nước trong ngày 27-3.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Jorge Rodriguez cho biết, các đối tượng tội phạm có liên quan tới các nhóm đối lập cực đoan là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn trên nhằm gây hỗn hoạn xã hội và lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Hai vụ tấn công liên tiếp trong ngày là minh chứng cho thấy phe đối lập cực đoan “không có giới hạn” trong âm mưu gây bất ổn tình hình. Hiện, cơ quan chức năng Venezuela đang nỗ lực khắc phục sự cố và từng bước khôi phục việc cung cấp điện cho một số địa phương.

Thu Uyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nga-my-lai-bat-dong-vi-venezuela/