Nga: Mỹ cảm thấy không thoải mái khi tổ chức đối thoại song phương với Moscow

Ngày 9/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, Mỹ không thoải mái khi thảo luận về đảm bảo an ninh với Nga theo các hình thức song phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov (phải) và người đồng cấp Mỹ Sherman dẫn đầu các phái đoàn hai nước tham gia đàm phán ở Geneva từ 9-10/1. (Nguồn: Reuters)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov (phải) và người đồng cấp Mỹ Sherman dẫn đầu các phái đoàn hai nước tham gia đàm phán ở Geneva từ 9-10/1. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trước thềm đối thoại ổn định chiến lược sắp diễn ra, ông Ryabkov nêu rõ: "Họ thấy không thoải mái khi tổ chức đối thoại song phương với chúng tôi, vì họ cảm thấy đằng sau họ là tai mắt của nhóm bài Nga nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Tối 9/1, ông Ryabkov đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại Geneva (Thụy Sỹ). Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng, cuộc trò chuyện rất khó khăn, nhưng thực chất.

Trong một tuyên bố sau hội đàm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: "Mỹ sẽ hoan nghênh tiến bộ thực sự thông qua ngoại giao" trong các cuộc đàm phán ổn định chiến lược, nhưng "sẽ không thảo luận về an ninh châu Âu mà không có các đồng minh và đối tác châu Âu của chúng tôi".

Vào tháng 12/2021, Nga đã đưa ra các đề xuất dự thảo về đảm bảo an ninh gửi tới Mỹ và NATO. Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Washington được lên kế hoạch vào ngày 10/1, sau đó là cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO để thảo luận về vấn đề này vào ngày 12/1, tuy nhiên, Nga không gửi các đề xuất này tới Liên minh châu Âu (EU).

Liên quan vấn đề này, cùng ngày, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune khẳng định, "người châu Âu không nên vắng mặt tại bàn đàm phán", đồng thời cảnh báo về điều ông gọi là rơi vào bẫy của Nga.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh này đang nỗ lực vì mối quan hệ tốt hơn với Nga và sẵn sàng thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Người đứng đầu NATO nhấn mạnh, “có thể cùng nhau tìm ra một con đường chính trị để tiếp tục và cũng để giải quyết những lo ngại của Nga và các cuộc đàm phán Nga-NATO".

Lưu ý rằng không có giải pháp nhanh chóng nào cho các vấn đề, bao gồm cả vấn đề Ukraine, tuy nhiên, ông Stoltenberg khẳng định, phương Tây sẵn sàng thảo luận các biện pháp giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra, chẳng hạn như kiểm soát vũ khí, minh bạch về hoạt động quân sự và các cuộc tập trận, cũng như duy trì đường dây liên lạc.

(theo Sputnik, Reuters)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-my-cam-thay-khong-thoai-mai-khi-to-chuc-doi-thoai-song-phuong-voi-moscow-170496.html