Nga muốn trở thành thị trường chính của du lịch Cuba

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đã bày tỏ mong muốn đưa Nga trở thành thị trường chính của du lịch Cuba với khoảng 500.000 lượt du khách ghé thăm đảo quốc Caribe này mỗi năm.

Nga muốn trở thành thị trường chính của du lịch Cuba. Ảnh: Reuters

Nga muốn trở thành thị trường chính của du lịch Cuba. Ảnh: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc gặp Bộ trưởng Du lịch Cuba Juan Garcia Granda, ông Chernyshenko tin tưởng Nga sẽ sớm vượt qua Canada để trở thành nguồn cung du khách hàng đầu tới Cuba.

Về phần mình, Bộ trưởng Granda cho hay Nga hiện đang đứng thứ 4 trong danh sách các thị trường chính của du lịch Cuba. 178.000 người Nga đã thăm Cuba trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Người đứng đầu ngành du lịch Cuba cũng bày tỏ mong muốn đón hơn 200.000 lượt du khách Nga tới nước này trong năm nay.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các biện pháp nhằm tăng lượng khách du lịch, kích thích đầu tư và hỗ trợ nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trong ngành. Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng chính sách miễn thị thực giữa hai nước hiện đang có hiệu lực, cho phép lưu trú tới 90 ngày cứ sau 180 ngày.

Ông Chernyshenko cho biết thêm quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và việc khôi phục các chuyến bay có thể trở thành nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trong tương lai.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chernyshenko đã thông báo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin nối lại dịch vụ hàng không thường xuyên với Cuba từ ngày 1/7. Trao đổi với báo giới, ông Chernyshenko khẳng định Cuba là đối tác quan trọng của Nga ở Trung Mỹ và hoàn toàn hợp lý khi 2 nước mở rộng quan hệ kinh tế trong mọi lĩnh vực.

Cũng theo ông Chernyshenko, Moskva đang điều phối hình thức làm việc của các ngân hàng Nga tại Cuba và đang thúc đẩy các dự án cung cấp phương thức thanh toán bằng đồng ruble tại nước này. Từ tháng 3 năm nay, các máy ATM của Cuba đã bắt đầu chấp nhận thẻ từ hệ thống thanh toán MIR của Nga./.

Mai Phương/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nga-muon-tro-thanh-thi-truong-chinh-cua-du-lich-cuba/292339.html